Giải Man Booker 2013 vinh danh một nhà văn Mỹ

Nữ nhà văn Mỹ Lydia Davis, tác giả loạt truyện ngắn nổi tiếng đã trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá Man Booker quốc tế 2013.
Vượt qua 9 tác giả xuất sắc trong vòng chung khảo, nữ nhà văn Mỹ Lydia Davis, tác giả một loạt truyện ngắn nổi tiếng, trong đó có tác phẩm "The End of the Story" (Tạm dịch: "Kết truyện"), sáng tác năm 1995, đã trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá Man Booker quốc tế 2013, vừa được công bố ngày 22/5 tại thủ đô London, Anh.

Nhà văn Lydia Davis sinh năm 1947 tại bang Massachusetts, Mỹ.

Nhiều tác phẩm của bà có thể được cảm nhận dưới các khía cạnh của triết học hay thơ ca.

Sau khi nữ văn sĩ phát hành tuyển tập truyện ngắn vào năm 2009, các nhà phê bình nhận định Lydia Davis là "bậc thầy của hình thức văn học sáng tạo mang dấu ấn cá nhân."

Giải thưởng Man Booker quốc tế được sáng lập năm 2005 và được trao tại Bảo tàng Victoria và Albert.

Giải thưởng được trao 2 năm một lần cho những nhà văn viết bằng tiếng Anh cũng như các tác giả có nhiều sáng tác được dịch sang tiếng Anh, với giá trị giải thưởng lên tới 60.000 bảng Anh (tương đương 90.000 USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục