Giải ngân 1.000 tỷ đồng cho dự án nhà sinh viên

Tính đến nay, đã có 44/84 dự án phát triển nhà ở sinh viên đã khởi công xây dựng thực hiện giải ngân với tổng số vốn trên 1.000 tỷ đồng.
Mặc dù quyết định phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 mới được ban hành gần 4 tháng nhưng đã có 44/84 dự án đã khởi công xây dựng thực hiện giải ngân với tổng số vốn 1.002,4 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết một số địa phương đã thực hiện giải ngân trên 50% số vốn được phân bổ như Ninh Bình (100%), Hưng Yên (80%), Quảng Nam (80%), Thái Nguyên (76%), Cần Thơ (50%)...

Các dự án còn lại hiện cũng đang gấp rút làm thủ tục giải ngân và dự kiến trong tháng 12 này, việc giải ngân đạt khoảng 1.800-2.000 tỷ đồng (thêm khoảng 1.000 tỷ đồng so với số vốn giải ngân được tính đến cuối tháng 11).

Theo Bộ Xây dựng, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chưa đạt được tiến độ đề ra là thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành từ ngày 16/9/2009.

Như vậy, các doanh nghiệp phải rất nỗ lực mới có thể giải ngân kịp trong năm. Cùng đó, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 được phân bổ cho các dự án nhà ở sinh viên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 1.425 tỷ đồng, chiếm tới 41% nhưng chưa giải ngân được do chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang cùng các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào cuối tháng 12/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục