Giải Ngoại hạng Anh sẽ quay trở lại vào giữa tháng 6

Trận đại chiến giữa Arsenal và Manchester City cùng cặp đấu giữa Aston Villa và Sheffield United sẽ đánh dấu sự trở lại của giải Ngoại hạng Anh sau thời gian ngừng thi đấu do COVID-19

Sau một thời gian đàm phán với nhiều bế tắc, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cùng các đội bóng đã nhất trí về việc đưa giải đấu quay trở lại vào ngày 17/6, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Trận đại chiến giữa Arsenal và Manchester City cùng cặp đấu giữa Aston Villa và Sheffield United sẽ đánh dấu sự trở lại của giải Ngoại hạng Anh sau thời gian ngừng thi đấu do COVID-19. Các giải bóng đá tại Anh đã ngừng thi đấu từ giữa tháng 3/2020 sau khi bắt đầu xuất hiện các ca nhiễm bệnh là cầu thủ và huấn luyện viên của một số đội bóng.

Chỉ vài ngày trước, các đội bóng và ban tổ chức giải đã đồng ý cho phép các cầu thủ được tiếp xúc và va chạm trong quá trình tập luyện. Mặc dù vậy, những sự tiếp xúc không cần thiết đều được giới hạn một cách tối đa, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh./.

(Vietnam+)