Giải Oscar thứ 81: Phim kinh phí thấp lên ngôi

Đêm 22/2 (sáng 23/2 - giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 81, sự kiện điện ảnh thường niên được mong đợi nhất trong năm, đã diễn ra với muôn vẻ huy hoàng rực rỡ tại Nhà hát Kodak ở "thành phố của những thiên thần" Los Angeles - Mỹ.

Đêm 22/2 (sáng 23/2 - giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 81, sự kiện điện ảnh thường niên được mong đợi nhất trong năm, đã diễn ra với muôn vẻ huy hoàng rực rỡ tại Nhà hát Kodak ở "thành phố của những thiên thần" Los Angeles - Mỹ.
 
Đoàn làm phim "Slumdog Millionaire" (Triệu phú khu ổ chuột) đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để giành chiến thắng tại 8 trong số 10 đề cử ở các hạng mục quan trọng. Bộ phim có kinh phí thấp (14 triệu USD) của đạo diễn người Anh Danny Boyle, được chuyển thể từ tiểu thuyết "Q & A" (Hỏi và đáp) của nhà văn Vikas Swarup.
 
Nội dung phim xoay quanh cuộc sống một thiếu niên ở khu ổ chuột Ấn Độ, người đã giành được cơ hội trở thành nhà triệu phú trong chương trình trò chơi truyền hình mang tên "Who Wants to Be a Millionaire?" - phiên bản của chương trình "Ai là triệu phú" đang phát sóng tại Việt Nam.
 
Các giải thưởng mà đoàn làm phim giành được bao gồm "Phim xuất sắc nhất", "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất", "Kỹ thuật điện ảnh xuất sắc nhất", "Biên tập xuất sắc nhất" và "Âm thanh tốt nhất". Nhà soạn nhạc người Ấn Độ A.R.Rahman mang về cho đoàn hai giải Oscar nữa là "Nhạc cho phim xuất sắc nhất" và "Ca khúc trong phim xuất sắc nhất". Trong khi đó, đạo diễn Boyle, 52 tuổi, cũng được trao giải "Đạo diễn xuất sắc nhất". Chín diễn viên nhí của bộ phim này đã từ thành phố Mumbai - bối cảnh chính của bộ phim - sang Hollywood để tham dự buổi lễ.
 
Tượng Vàng Oscar cuối cùng đã mỉm cười với Kate Winslet sau khi 5 lần quay lưng với "Bông hồng Anh quốc". Diễn viên 33 tuổi này đã đánh bại các ứng cử viên nặng ký khác là Meryl Streep- chủ nhân của hai giải Oscar, Angelina Jolie... để giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", với vai diễn trong phim "The Reader" (Tình yêu Trái cấm).
 
Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" đã được trao cho Sean Penn, với vai diễn trong phim "Milk". Đây là lần thứ hai Sean Penn giành chiến thắng tại hạng mục này, sau vai diễn trong phim "Mystic River" (Dòng sông bí ẩn - 2003). "Milk" cũng giành giải "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" tại Oscar năm nay.
 
Được đặt theo tên nhân vật chính, "Milk" dựa trên một câu chuyện có thật về chính trị gia người Mỹ Harvey Milk. Ông từng được bầu vào Ủy ban giám sát của thành phố San Francisco và là người đồng tính đầu tiên được bầu chọn vào Quốc hội Mỹ. Chiến thắng của Harvey Milk không chỉ là thắng lợi trong việc giành quyền lợi hợp pháp cho những người thuộc "thế giới thứ ba", mà còn là thắng lợi của nỗ lực kết nối các thành phần chính trị trong xã hội, đấu tranh cho nhân quyền. Do hãng Focus Features sản xuất, bộ phim này được đánh giá là một tư liệu mang giá trị nhân văn sâu sắc.
 
Mỹ nhân Tây Ban Nha Penelope Cruz đã giành tượng Vàng cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", với vai diễn trong phim "Vicky Cristina Barcelona" của đạo diễn Woody Allen. Cô đã trở thành nữ diễn viên đầu tiên đem tượng Vàng về cho Tây Ban Nha. Năm ngoái, Javier Bardem cũng đã trở thành đại diện nam đầu tiên giành giải Oscar cho quốc gia châu Âu này với vai phụ trong phim "No Country for Old Men'' (Không chốn dung thân).
 
Không nằm ngoài dự đoán, giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" của Oscar năm nay đã được dành cho Heath Ledger, với vai diễn "Joker" trong phim "The Dark Knight" (Hiệp sĩ Bóng Đêm) của hãng Warner Bros. Anh là diễn viên thứ hai trong lịch sử điện ảnh thế giới giành được tôn vinh trong đêm trao giải Oscar khi đã về bên kia thế giới, sau nam diễn viên Peter Finch. Phim "The Dark Knight" cũng giành giải "Hiệu quả âm thanh xuất sắc nhất".
 
Phim hoạt hình 3D "Wall-E" (Robot biết yêu) đã được trao giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất". Tác phẩm điện ảnh của hãng Disney-Pixar cũng đã giành chiến thắng ở hạng mục này tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2009.
 
Điện ảnh Nhật Bản đã vượt qua các đại diện của Israel, Áo, Đức và Pháp để được tôn vinh tại lễ trao giải Oscar lần thứ 81, với giải "Phim nước ngoài xuất sắc nhất" dành cho "Departures" (Những người đã khuất). Phim của đạo diễn Yojiro Takita cũng từng đoạt giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Montreal của Canada.
 
Có lẽ người Mỹ vẫn nên tin vào điềm gở của con số 13. Áp đảo về số lượng đề cử (13 hạng mục), song phim "The Curious Case of Benjamin Button" (Dị nhân Benjamin) - được nhận định là khá xuất sắc và độc đáo về cả phần nội dung lẫn cách thể hiện - chỉ vớt vát được 3 tượng Vàng dành cho hạng mục... kỹ thuật, đó là "Hóa trang xuất sắc nhất", "Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất" và "Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất".
 
Ngoài ra, còn có nhiều hạng mục giải thưởng khác cũng được trao trong tối 22/2, như "Thiết kế trang phục xuất sắc" (phim "The Duchess"), "Phim tài liệu xuất sắc" (Man on Wire)...
 
Kể từ năm 1928, giải Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, đã được trao hàng năm để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm về đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục