Giải pháp quyết liệt hạn chế người Việt sang Campuchia đánh bạc

Các ngành chức năng tỉnh Long An đang tập trung đề ra những giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất người Việt vào các sòng bạc ở Campuchia.

Long An là tỉnh có đường biên dài hơn 132km, giáp với hai tỉnh của Campuchia là Svay Rieng và Pray Veng.

Nhiều năm qua, các sòng bạc không ngừng phát triển ở nước bạn, dẫn đến việc người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như phát sinh thêm nhiều loại tội phạm.

Vì vậy, các ngành chức năng tỉnh Long An đang tập trung đề ra những giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất người Việt vào các sòng bạc ở Campuchia

Hậu quả nhãn tiền từ mê cờ bạc

Theo hướng dẫn của Công an huyện Mộc Hóa, chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Tửng (ngụ ấp 3, xã Bình Phong Thạnh (Mộc Hóa, Long An) - người từng được gia đình đem tiền sang sòng bạc chuộc mạng về.

Qua trò chuyện với gia đình, được biết anh Nguyễn Văn Tửng là con út trong một gia đình có sáu anh em trai, được cưng chiều trong một gia đình khá giả, nên anh Tửng tập tành thói đá gà, đánh bạc với những người xung quanh.

Khi các sòng bạc ở Campuchia phát triển, Tửng cũng bắt đầu tìm đến “đỏ đen” ở sòng bạc. Mặc dù cha mẹ khuyên răn nhưng anh Tửng vẫn dửng dưng, không từ bỏ tệ nạn này.

Những lần đến với sòng bạc, Tửng đều thua trắng tay. Cứ sau mỗi lần thua, Tửng về xin gia đình hoặc tìm mọi cách để có tiền sang sòng bạc hòng thỏa mãn niềm đam mê "đỏ đen" của mình.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vào khoảng cuối năm 2010, sau khi thua hết tiền, Tửng cầm mạng của mình lấy 3.500 USD tại sòng bạc để "phục thù."

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 giờ sát phạt, Tửng lại cháy túi. Không về nhà được vì bị giam cầm, Tửng bèn gọi điện thoại về gia đình để chuộc mình về.

Nhớ lại sự việc trên, ông Nguyễn Văn A (cha của Nguyễn Văn Tửng), đượm buồn cho biết lúc bên sòng bạc điện về, hẹn ba ngày nếu gia đình không đem tiền vô thì tụi nó "tính." Mẹ của Tửng tức giận trả lời: " Các ông cứ mổ mật, moi gan nó làm gì thì làm chứ tôi già rồi, bệnh tật thường xuyên không có tiền đâu mà đưa."

Dù nói vậy, nhưng vợ chồng ông cũng tìm cách cứu con. Thế là năm công ruộng, ông đành đem cầm để lấy 80 triệu đồng sang sòng bạc chuộc con.

Sau sự cố này, hiện anh Tửng đã từ bỏ sang Campuchia đánh bạc và đang rất chí thú làm ăn. Anh Tửng tâm sự: "Em mong mọi người đừng như em, không sang Campuchia đá gà, đánh bạc nữa. Khi vướng vào cuộc chơi, không có lợi ích gì, chỉ khổ thân thôi."

Không may mắn được về nhà lành lặn như anh Tửng, gia đình bà Võ Thị Biết, ngụ ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng, Long An) đã bàng hoàng khi nhận được lá thư kèm theo lóng tay của đứa con trai mê cờ bạc bị chặt đứt lìa từ bên kia biên giới gửi về.

Bà phải chạy vạy khắp nơi gom góp số tiền gần 100 triệu đồng để chuộc đứa con trai duy nhất là Nguyễn Hữu Tình.

Tại cơ quan điều tra, Tình khai cùng bị giam chung với Tình có khoảng 20 con bạc người Việt Nam, có người bị cắt tai, người bị chặt ngón tay, ngón chân gửi về gia đình.

Theo Tình, giang hồ đe dọa nếu gia đình không mang tiền sang chuộc đúng hạn sẽ bị chúng mổ bụng lấy nội tạng để bán hoặc giết chết.

Nói về tình hình người dân địa phương sang Campuchia đánh bạc, ông Nguyễn Văn Đát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa, cho biết Mộc Hóa là huyện giáp ranh với các huyện của vương quốc Campuchia.

Trong những năm qua, từ khi huyện bạn lập các sòng bạc, trường gà, thì người dân huyện Mộc Hóa cũng như các tỉnh khác đi sang Campuchia đánh bạc, đá gà khá đông.

Cụ thể, trong các năm qua trên tuyến biên giới có khoảng 40 thanh niên (kể cả thị xã Kiến Tường) sang Campuchia đánh bạc và bị các sòng bạc giữ lại. Sau đó, gia đình cũng đã liên hệ giải cứu các thanh niên này về.

Trước tình hình đó, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã biên giới cũng như các phòng ban, phối hợp mặt trận tổ quốc, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục người dân không sang Campuchia đá gà, đánh bạc.

Qua công tác tuyên truyền, đến nay số thanh niên này không tham gia và người người dân địa phương sang Campuchia đã giảm đi rất nhiều.

Giải pháp hạn chế người Việt sang Campuchia đánh bạc

Vào những ngày đầu tháng 11 này, trở lại cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, thuộc xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An), chúng tôi tận mắt chứng kiến hàng trăm người Việt xếp hàng lần lượt xuất cảnh sang Campuchia.

Điều đặc biệt, trong số người này đa phần là phụ nữ đều bịt khẩu trang kín mặt. Họ đến từ các tỉnh khác bằng xe ôtô, sau đó dừng lại cách cửa khẩu khoảng 500m, thuê xe ôm chở đến trạm làm thủ tục xuất cảnh.

Qua tìm hiểu những người dân địa phương, hàng ngày khoảng từ 12-14 giờ, người dân sang Campuchia ồ ạt và khoảng từ 16-18 giờ, lại nhập cảnh về.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Hội, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu, thì thời gian qua, Trạm đã kiểm tra giáo dục, yêu cầu quay trở lại hơn 2.050 lượt hành khách không đủ thủ tục giấy tờ xuất cảnh sang Campuchia, phát hiện 7 vụ/9 đối tượng vận chuyển tiền quá quy định qua biên giới với số tiền trên 500 triệu đồng.

Đồn Biên phòng phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu xử lý phạt hành chính 39 triệu đồng. Riêng tuyến biên giới, Trạm cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai bảy tổ công tác chốt chặt cửa khẩu biên giới nhằm ngăn chặn số lượng người xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia. Qua đó, đã phát hiện và xử lý 45 vụ/142 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt và nộp vào kho bạc Nhà nước trên 350 triệu đồng.

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi Cục Hải Quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho hay trong quá trình làm nhiệm vụ, Chi cục Hải Quan cũng luôn phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cùng nhau hỗ trợ công tác để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cụ thể, Chi cục cùng phối hợp quản lý, ngăn chặn các đối tượng mang tiền qua biên giới; đồng thời, vận động người dân hạn chế sang biên giới đánh bạc. Điều này, thể hiện ở kết quả số lượng người sang Campchia đánh bạc ngày càng giảm.

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, trước khi thực hiện kế hoạch 95/KH-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về ngăn chặn người Việt sang Campuchia đánh bạc, tình hình diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt là các điểm giữ xe, người qua lại biên giới theo đường mòn, lối mở có sự dẫn dắt của người địa phương bằng phương tiện môtô, tránh sự kiểm soát của lược lượng biên phòng tại cửa khẩu.

Nhưng sau khi thưc hiện kế hoạch trên, tình hình đi vào nề nếp, đã giảm 80% lượng người đi qua đường mòn, lối mở so với trước đây. Cụ thể, số lượng xuất nhập cảnh từ ngày 5/12/2013 trở về trước là 1.220 lượt người/ngày nhưng đến thời gian từ ngày 15/4/2014 giảm xuống còn 841 lượt người/ngày.

Tuy nhiên, hiện nay lưu lượng người xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu tăng trở lại, chủ yếu từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, với lý do xuất nhập cảnh để du lịch, thăm người thân, mua bán...

Cũng theo Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an Long An, hiện tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng kiểm soát người Việt sang Campuchia. Theo đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hành khách nhận thức rõ được tác hại của tệ nạn cờ bạc để không tham gia vào các hoạt động cờ bạc phía bên kia giới.

Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện vào khu vực biên giới, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.

Lực lượng công an các cấp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng hoạt động xâm nhập, hoạt động phạm tội; nắm danh sách số đối tượng cầm đầu, môi giới, lôi kéo, dẫn dắt người sang Campuchia đánh bạc để có biện pháp xử lý; tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tiến hành xử lý người và phương tiện vào khu vực biên giới không đúng quy định; tổ chức ghi hình số đối tượng xuất nhập cảnh để có cở sở đấu tranh; đồng thời, các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức quay phim, chụp hình người và phương tiện vào khu vực biên giới, thông báo công khai trên các báo, đài của địa phương và Trung ương...

Với các giải pháp quyết liệt của tỉnh Long An, hy vọng những người có máu đam mê "đỏ đen” sớm nhận thức được tác hại của nạn cờ bạc này. Từ đó, góp phần ổn định an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới, đặc biệt là cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây; đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi gia đình khi không có người sang Campuchia đánh bạc, cũng như giảm hẳn các loại tội phạm do hậu quả cờ bạc gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục