Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực ĐBSCL

MDEC Vĩnh Long 2013 đã tập hợp những sáng kiến, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thích hợp để khai thác tiềm năng của vùng theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Chiều 26/11, tại lễ Bế mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2014 (MDEC Vĩnh Long 2013), tỉnh Sóc Trăng chính thức được chọn đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2014 với chủ đề dự kiến là “Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.”

Với chủ đề “Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh,” MDEC Vĩnh Long 2013 diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11.

Trong khuôn khổ diễn đàn có chín hội nghị, hội thảo được tổ chức thu hút 4.000 lượt đại biểu, trong đó các điểm nhấn là hội nghị xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 với quy mô cấp vùng; triển lãm hội chợ “Tuần lễ Môi trường xanh - công nghệ xanh - phát triển bền vững kinh tế xanh.”

MDEC Vĩnh Long 2013 đã tập hợp những sáng kiến, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thích hợp để khai thác tiềm năng của vùng theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Hội nghị đưa ra sáu cam kết phối hợp triển khai của các thành viên Ban Chỉ đạo MDEC và nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các cam kết bao gồm: tập trung tăng cường liên kết ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; liên kết chặt chẽ nội vùng để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, củng cố thị trường truyền thống và tiếp cận, mở rộng thị trường tiềm năng để xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh và nâng cao khả năng quảng bá hình ảnh Đồng bằng sông Cửu Long./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục