Giải phóng mặt bằng xây công trình phụ trợ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 2106/QĐ-TTg về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình phụ trợ thuộc Khu dịch vụ cuối tuyến đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Giải phóng mặt bằng xây công trình phụ trợ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ảnh 1Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trong ngày thông xe. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 2106/QĐ-TTg về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình phụ trợ thuộc Khu dịch vụ cuối tuyến đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng theo phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt, bàn giao cho Chủ đầu tư dự án trong tháng 11/2015 phần diện tích đất 3,5 ha còn lại tại Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ.

Yêu cầu được đưa ra sau khi Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) báo cáo về một số tồn tại trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình phụ trợ thuộc Khu dịch vụ cuối tuyến đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, để dự án đủ điều kiện thông xe, đưa vào khai thác toàn tuyến từ đầu tháng 12/2015.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam khẩn trương triển khai xây dựng các hạng mục công trình phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, hạ tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục