Giải quyết ùn ứ hàng xuất khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Số lượng xe thông quan hàng xuất khẩu tăng lên gần 300 xe/ngày, do đó, bến bãi tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn bị quá tải, nhiều xe chở hàng bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu.
Giải quyết ùn ứ hàng xuất khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ảnh 1Các xe vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa lưu thông trên tuyến đường mới tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Thời gian gần đây, số phương tiện giao thông tham gia vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến, dẫn tới việc nhiều loại mặt hàng nông, thủy sản, hàng hóa quá cảnh bị ùn ứ tại cửa khẩu.

Nguyên nhân của tình trạng ùn ứ hàng hóa là do phía Trung Quốc thay đổi một số quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cụ thể như một số mặt hàng nông sản có nguồn gốc truy xuất rõ ràng, nay được phép nhập khẩu chính ngạch qua cửa khẩu chính, không đi qua các cửa khẩu phụ...

[Cửa khẩu Hữu Nghị: Điểm sáng trong công tác đối ngoại Biên phòng]

Để khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã cùng Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng làm việc tại cửa khẩu tìm các biện pháp tháo gỡ như đề nghị với các lực lượng của nước bạn làm việc tại cửa khẩu, tăng thêm thời gian làm việc từ 18-20 giờ; cho phép các xe đi qua đường hầm; làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật... không để ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.

Đại úy Trịnh Văn Linh, Trạm phó trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn cho biết, trong những mùa vụ nông sản, số lượng phương tiện lên khu vực cửa khẩu có gia tăng.

Đơn vị đã tiến hành tăng ca, tăng giờ làm để phân luồng giao thông, cũng như đảm bảo duy trì an ninh trật tự cửa khẩu… Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động xuất nhập khẩu qua lại khu vực.

Trước đây, bình quân hàng ngày số lượng xe trở hàng xuất khẩu bình quân chỉ 180 đến 200 xe/ngày, nay số lượng xe thông quan hàng xuất khẩu tăng lên gần 300 xe/ngày. Do đó, bến bãi tại cửa khẩu Hữu Nghị bị quá tải, nhiều xe chở hàng bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục