Giải quyết vướng mắc dự án Lâm viên Thiên Ấn

Dự án công viên Thiên Ấn ở Quảng Ngãi, với diện tích khoảng 200ha, gặp một số trở ngại nên chậm triển khai so với tiến độ đề ra.
Ngày 17/4, Sở Nội vụ Quảng Ngãi phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức họp tiếp xúc với các chức sắc Ban trị sự Phật giáo tỉnh và các tăng ni, Phật tử thuộc Tổ đình Thiên Ấn nhằm trao đổi, thống nhất việc giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai dự án Lâm viên Thiên Ấn.

Dự án công viên Thiên Ấn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy hoạch trên diện tích khoảng 200ha, với kiến trúc không gian ba tầng. Phần đỉnh núi rộng khoảng 8,4ha dành cho không gian văn hóa tâm linh (trong đó có Tổ đình Thiên Ấn, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng và Nhà tưởng niệm các vị lãnh đạo cách mạng). Phần giữa sườn núi khoảng 52,6ha là khu lâm viên, trồng các loại cây bản địa lâu năm có xây dựng đường đi bộ, nhà bát giác, ghế đá để du khách dạo bộ nghỉ chân. Phần cuối cùng từ chân núi trở ra rộng 139ha dành cho việc xây dựng các điểm vui chơi giải trí.

Tuy nhiên, do gặp một số trở ngại, việc triển khai dự án chậm tiến độ đề ra.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc họp kết luận thống nhất việc giao 6,6ha đất ở đỉnh đồi núi Thiên Ấn cho Tổ đình Thiên Ấn sử dụng vào mục đích đất tôn giáo, đồng thời giao hơn 49ha đất triển khai trồng cây xanh (hay còn gọi là khu vực lâm viên) cho tổ đình sử dụng vào mục đích đất lâm nghiệp.

Ngoài ra, 3,8ha đất lâm nghiệp thuộc vườn lâm sinh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Riêng 1,8ha đất khu vực mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ do tỉnh quản lý vì đây là phần đất nằm trong công trình di tích lịch sử văn hóa. Phần đất từ chân núi Thiên Ấn trở ra tạm thời do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý.

Trước mắt, việc triển khai dự án sẽ tập trung từ khu lâm viên hơn 49ha trở lên đỉnh đồi Thiên Ấn.

Diện tích còn lại theo quy hoạch vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Việc trồng cây xanh ở khu vực lâm viên giao cho Ban trị sự phật giáo tỉnh và Tổ đình Thiên Ấn làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Ban trị sự phật giáo tỉnh và Tổ đình Thiên Ấn thu thập tư liệu, giúp đỡ hoàn thành các thủ tục hồ sơ để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Tổ đình Thiên Ấn là di tích văn hóa-lịch sử cấp quốc gia./.

Nguyễn Đăng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục