Giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết luận về những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An.

Ngày 4/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã chính thức có kết luận về những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Nghệ An.

Theo đó, tỉnh Nghệ An quyết định, đối với phần diện tích đất trước đây đã được giải tỏa qua các thời kỳ thì nay không thực hiện bồi thường hỗ trợ về đất; đối với 22 hộ dân phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do Xí nghiệp gạch cấp đất trái thẩm quyền, sẽ được bồi thường, hỗ trợ đất vườn trong cùng thửa đất ở (trừ diện tích hành lang giao thông).

Đối với các trường hợp trước đây Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Giang nằm trong hành lang đã được giải phóng mặt bằng, tỉnh Nghệ An giao Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu tổ chức thu hồi để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng giao huyện Quỳnh Lưu tuyên truyền vận động các hộ dân không cản trở thi công, nếu các hộ không chấp hành thì lên phương án bảo vệ thi công; sau khi bàn giao mặt bằng, kiểm tra nếu có quyết định đầy đủ, có hóa đơn, chứng từ, các hộ dân đã nộp tiền mua đất trước đây thì hoàn trả lại cho các hộ số tiền đã nộp tương ứng với phần diện tích đất nói trên và tiền lãi suất tính từ thời điểm nộp tiền.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu, trong các ngày từ 2/4 đến 15/4 các sở Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng cử cán bộ thường xuyên có mặt tại các huyện nơi có Quốc lộ 1A đi qua để phối hợp với địa phương trực tiếp xử lý các vướng mắc.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An mới bàn giao được 69,1km trong tổng số 73km phải bàn giao, đạt 94%; chậm so với tiến độ và yêu cầu đề ra trong giải phóng, bàn giao mặt bằng.

Hiện còn 4,7km chưa được bàn giao và một số đoạn tuyến mặc dù đã được bàn giao nhưng chưa thi công được, người dân cản trở thi công.

Nguyên nhân của tình trạng này là do sự chỉ đạo, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan chưa tốt; quá trình thực hiện dự án có sự điều chỉnh về quy mô, công tác xây dựng khu tái định cư chậm.

Tỉnh Nghệ An xác định, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A là dự án trọng điểm quốc gia, rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương nơi có dự án đi qua ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, rà soát các thủ tục, các vướng mắc, tập trung nhân lực để chỉ đạo, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao xong trước 15/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục