Giải thể thao người khuyết tật tại Quảng Trị

Gần 700 vận động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên của 24 đoàn thể thao người khuyết tật trong toàn quốc đã tham gia Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2009, khai mạc tại Quảng Trị tối 10/5.

Gần 700 vận động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên của 24 đoàn thể thao người khuyết tật trong toàn quốc đã tham gia Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2009, khai mạc tại Quảng Trị tối 10/5.

Các đoàn có đông số vận động viên tham dự là Thành phố Hồ Chí Minh 250 vận động viên, thành phố Hà Nội 110 vận động viên và Quảng Trị 103 vận động viên.

Giải lần này được tổ chức từ ngày 10 đến 15/5 với 7 môn thi: điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, cử tạ, cờ vua và quần vợt. Trong đó, có 4 môn thi đấu từ 20 - 236 nội dung, 2 môn có 2 - 8 nội dung thi đấu. Đặc biệt, môn điền kinh có nội dung thi đấu nhiều nhất là 268 nội dung thi đấu.

Theo dự kiến, ban tổ chức sẽ trao 549 bộ huy chương cá nhân; 20 bộ huy chương tiếp sức cho 2 môn bơi và điền kinh; 19 bộ huy chương cho đội ở các môn bóng bàn, cầu lông và quần vợt; 22 bộ huy chương đồng đội cho các môn bóng bàn, cầu lông, quần vợt và cờ vua.

Giải do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hiệp hội thể thao người khuyết tật Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục