Giải thưởng AFC 2008: Ấn tượng xứ hoa anh đào

Bóng đá Nhật Bản đã có một năm đáng nhớ. Trong lễ công bố danh sách đề cử rút gọn cho các giải thưởng của năm, những đại diện của xứ hoa anh đào đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất.

Bóng đá Nhật Bản đã có một năm đáng nhớ. Trong lễ công bố danh sách đề cử rút gọn cho các giải thưởng của năm, những đại diện của xứ hoa anh đào đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất.
 
Thật vậy, ở cuộc bình chọn đáng chú ý nhất giành cho danh hiệu Quảng bóng vàng, riêng Nhật Bản đã chiếm 2 cầu thủ: đó là Yashuhito Endo và Yuji Nakazawa. Cùng cạnh tranh với họ còn có Djeoparov (Uzbekistan), Quintana (Qatar) và Matar (UAE).

Trong số này, Endo được xem là ứng cử viên sáng giá nhất bởi anh mới được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất AFC Champions League 2008. Thành tích vô địch giải đấu cao quý này cũng đưa Akira Nishino và Gamba Osaka trở thành những ứng cử viên nặng ký cho các danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất và câu lạc bộ xuất sắc nhất trong năm.
 
Năm nay, cuộc bình chọn các giải thưởng trong năm tiếp tục không có tên những ngôi sao đang thi đấu ở ngoài châu lục, theo đúng quy định của AFC.

Chính vì thế dù trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành Champions League, và thi đấu khá ổn định trong màu áo Manchester United, tiền vệ Park Ji-sung tiếp tục không có tên trong danh sách đề cử. Ngày 25/11 tới, lễ công bố giải thưởng sẽ diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc./.
 
(TT&VH)

Tin cùng chuyên mục