Giải thưởng âm nhạc Dove lần thứ 40 tại Mỹ

Nghệ sĩ cựu trào Steven Curtis Chapman đã được tôn vinh là "Nghệ sĩ của năm" tại lễ trao giải Dove của Hiệp hội nhạc Gospel, diễn ra đêm 23/4 tại Nashville (bang Tennessee, Mỹ).

Nghệ sĩ cựu trào Steven Curtis Chapman đã được tôn vinh là "Nghệ sĩ của năm" tại lễ trao giải Dove của Hiệp hội nhạc Gospel, diễn ra đêm 23/4 tại Nashville (bang Tennessee, Mỹ).
 
Đây là lần thứ 7 Chapman được vinh danh ở hạng mục này. Ngoài ra, anh cũng đoạt giải "Người sáng tác ca khúc hay nhất trong năm", nâng tổng số giải thưởng trên hành trình âm nhạc 20 năm của mình lên 56 giải Dove và 5 giải Grammy.
 
Tại lễ trao giải năm nay, nữ ca sĩ Natalie Grant cũng đã lần thứ tư liên tiếp nhận được cúp vàng cho "Giọng ca nữ xuất sắc nhất", trong khi Brandon Heath đại diện cho các nam nghệ sĩ giành danh hiệu tương tự. Anh cũng là chủ nhân của "Ca khúc trong năm", dành cho bài hát "Give Me Your Eyes".
 
Ngoài ra, còn có nhiều nghệ sĩ khác cũng được xướng tên trao giải trong đêm 23/4 như ban nhạc Tenth Avenue North (giải "Nghệ sĩ mới của năm"); Casting Crowns (giải "Nhóm nhạc xuất sắc nhất" - lần thứ 5 liên tiếp); đôi song ca "Mary, Mary" (giải "Ca khúc đương đại dòng urban xuất sắc nhất") và Bernie Herms giành giải "Nhà sản xuất của năm".
 
Giải thưởng âm nhạc Dove được trao thường niên cho các nghệ sĩ thể hiện dòng nhạc gospel - nhạc nhà thờ của người da màu. Mặc dù vậy, trong những năm gần đây, các nghệ sĩ thường có khuynh hướng pha trộn gospel với các dòng nhạc khác để tạo ra những âm hưởng mới lạ.

Rất nhiều đại diện của dòng nhạc pop hay đồng quê đã từng giành chiến thắng tại giải Dove, như Carrie Underwood, Brian Littrell (nhóm Backstreet Boys) hay Alison Krauss./.
 
Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục