Giải thưởng Cúp xe đạp Truyền hình TP. HCM lên tới hơn 1 tỷ đồng

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 10/4 đến 30/4 với chủ đề “non sông liền một dải.”

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được bắt đầu từ ngày 10/4 đến 30/4 với chủ đề “non sông liền một dải.” Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này lên tới 1 tỷ đồng.

Tại giải đấu lần thứ 28 này, các tay đua sẽ thi đấu xuyên Việt từ Thủ đô Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh để kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cuộc đua năm nay gồm 19 chặng với tổng lộ trình thi đấu hơn 2.100km thu hút sự tham dự của 13 đội đua mạnh nhất cả nước cùng tất cả các tuyển thủ quốc gia đang chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Một nét mới tại giải đấu lần này, đó là trong điều lệ thi đấu, mỗi đội đều đăng ký 6 vận động viên so với 5 như các mùa giải trước. Tay đua đoạt chiếc áo vàng danh giá sẽ đoạt giải thưởng lên tới 100 triệu đồng. Đội đoạt cúp vô địch đồng đội chung cuộc sẽ được thưởng 80 triệu đồng./.

Giải thưởng Cúp xe đạp Truyền hình TP. HCM lên tới hơn 1 tỷ đồng ảnh 1Giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 10/4 đến 30/4. (Ảnh chụp màn hình)
(VNEWS)