Giải thưởng Sách Hay 2012 tôn vinh giá trị tri thức

Ngày 20/9, tại TP.Hồ Chí Minh, Viện IRED và Dự án Sách Hay đã công bố Giải thưởng Sách Hay 2012 với chủ đề: “Sách và Khai minh.”
Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện IRED và Dự án Sách Hay đã công bố Giải thưởng Sách Hay 2012 với chủ đề: “Sách và Khai minh.”

Sự kiện này nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức đã góp phần cho ra đời những cuốn sách có giá trị và cùng sẻ chia, bàn bạc, hướng đến những giải pháp thiết thực góp phần chấn hưng nền tri thức – văn hóa của nước nhà.

Theo tiêu chí những cuốn sách mang tư tưởng, triết lý tiến bộ, đồng thời có tính khai minh/khai sáng cao trong từng lĩnh vực/hạng mục giải thưởng, Hội đồng trao giải và Hội đồng xét tuyển đã tuyển chọn những cuốn sách xứng đáng nhất thuộc tám hạng mục giải thưởng.

Trong số này có một số sách được trao thưởng như: ở thể loại nghiên cứu, sách viết là cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang; thể loại tra cứu là Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê; thể loại kinh tế là cuốn Biến động kinh tế Đông á và con đường công nghiệp hóa Việt Nam của Trần Văn Thọ; thể loại thiếu nhi là Tuổi thơ dữ đội của Phùng Quán; thể loại văn học là Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác…

Ban tổ chức cho biết giải thưởng này ra đời để góp thêm một tiếng nói, một nỗ lực trong công cuộc khai minh xã hội thông qua sách, góp phần gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tri thức và văn hóa tốt đẹp đến cộng đồng và cho muôn đời sau…/.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục