Giải tỏa nguy cơ cháy

"Mưa vàng" giải tỏa nguy cơ cháy rừng U Minh Hạ

Sau nhiều ngày mưa to trên diện rộng, khu vực rừng tràm U Minh Hạ đã giảm bớt nguy cơ cháy rừng đã thường trực suốt 5 tháng qua.
Sau nhiều ngày mưa to trên diện rộng, các tuyến kênh trong rừng và chân rừng tràm U Minh Hạ đầy nước, góp phần làm vơi đi nỗi lo cháy rừng đối với chính quyền cũng như người dân sinh sống trong khu vực này suốt 5 tháng qua.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, Nam Bộ nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng đã bước vào mùa mưa. Như vậy, rừng tràm đã thoát hiểm. Hiện bà con đang khẩn trương chuẩn bị cho mùa sản xuất, sạ lúa và thả cá đồng.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh, mặc dù rừng tràm đã có nước nhưng để bảo đảm an toàn, lực lượng được huy động giữ rừng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cho tới hết tháng Năm. Mặt khác, chế độ trực canh trên các chòi canh lửa được áp dụng từ tháng Một đến nay vẫn tiếp tục. Như vậy các quy định giữ rừng mùa khô vẫn được giữ nguyên.

Rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau có tổng diện tích khoảng 80.000ha; trong đó, 38.000ha đất có cây rừng. Đây là rừng thuộc hệ sinh thái ngọt rất có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, hàng năm từ tháng Một đến hết tháng Năm, rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau luôn đối mặt với nguy cơ cháy. Vì vậy, mỗi năm ngân sách phải chi từ 3-5 tỷ đồng cho công tác giữ rừng trong mùa khô.

Mùa khô năm nay, mặc dù chính quyền và nhân dân rất nỗ lực giữ rừng nhưng vẫn xảy ra 22 vụ cháy rừng tràm, thiệt hại trên 3.000ha rừng tái sinh. Công tác giữ rừng cũng rất vất vả và tốn kém./.

Trần Thành Nên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục