Giải xe đạp: Tay đua Hàn Quốc về nhất chặng 1

Với thành tích 4h6’50’’, đạt tốc độ trung bình 43,511 km/h, trưa 22/4, tay đua Yoo Ki-Hong của đội Hàn Quốc về đích đầu tiên trong chặng 1 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.

Với thành tích 4h6’50’’, đạt tốc độ trung bình 43,511 km/h, trưa 22/4, tay đua Yoo Ki-Hong của đội Hàn Quốc về đích đầu tiên trong chặng 1 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.
 
Chặng 1 của cuộc đua có chiều dài 179km, xuất phát tại Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết. Mặt đường tốt cộng với thời tiết thuận lợi nên các vận động viên rất hứng khởi thi đấu.
 
Qua tỉnh Đồng Nai các tay đua bứt phá thành nhiều tốp nhỏ nhưng khoảng cách không xa nhau. Các cuộc bức phá của các tay đua trong nước đã diễn ra nhưng không có tách tốp thành công khi tốp đông tung sức ra bắt lại.
 
Ekíp của Hàn Quốc vẫn chứng tỏ được thực lực mạnh khi luôn dẫn đầu tốp đông hướng về đích với tốc độ cao. Với thể lực vượt trội, khi còn cách đích gần 1km, tay đua Yoo Ki - Hong đã vượt lên và về nhất với thành tích 4h 06’50”, giữ áo vàng chặng 1.
 
Về thứ nhì là Đỗ Tuấn Anh của đội Domesco Đồng Tháp và Lê Văn Duẫn của đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1 về thứ 3. Đội Hàn Quốc đang dẫn đầu giải với tổng thời gian 12h 21’56”, xếp nhì và ba (khi có cùng thời gian 12h 22’45”) là Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1 và Domesco Đồng Tháp.
 
Sáng 23/4, đoàn đua tiếp tục lên đường thi đấu chặng thứ 2, Phan Thiết đi Phan Rang (Ninh Thuận) với lộ trình dài 147 km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục