Giải xổ số Powerball kỷ lục trị giá 1,5 tỷ USD đã có chủ

Tấm vé trúng thưởng được bán ra tại một cửa hiệu thuộc khu vực ngoại ô Los Angeles, hiện vẫn chưa xác định được danh tính người trúng giải.
Giải xổ số Powerball kỷ lục trị giá 1,5 tỷ USD đã có chủ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nydailynews.com)

Giải xổ số Powerball kỷ lục trị giá 1,5 tỷ USD của Mỹ đã có chủ. Tấm vé số may mắn trị giá 1,5 tỷ USD được bán ra tại bang California.

Dãy số may mắn của của giải thưởng kỷ lục lần này là 8-27-34-4-19, với con số Powerball là 10.

Đại diện của cơ quan xổ số California cho biết tấm vé trúng thưởng được bán ra tại một cửa hiệu thuộc khu vực ngoại ô Los Angeles. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính người trúng giải.

Giải độc đắc xổ số Poweball đã tăng lên 1,5 tỷ USD vào ngày 13/1 từ mức 40 triệu USD ban đầu khi sau 19 lần quay số không tìm được người trúng giải.

Người chiến thắng lần này có 2 lựa chọn, một là nhận số tiền trong 29 năm, mỗi năm một ít; hoặc nhận ngay một lần nhưng phải chịu mức thuế rất cao. Tỷ lệ trúng độc đắc Powerball là 1/292,2 triệu.

Powerball là cuộc chơi xổ số mang tính quốc tế tại Mỹ. Những người đến từ các quốc gia khác trên thế giới vẫn có thể mua xổ số và lĩnh thưởng.

Hiện xổ số Powerball có mặt tại 43 bang, thủ đô Washington và 2 vùng lãnh thổ của Mỹ là quần đảo Virgin và Puerto Rico. Mỗi vé xổ số giá 2 USD.

Người chơi sẽ chọn ra 5 con số trong dãy số từ 1-69 và một con số Powerball thứ sáu trong dãy 1-26 để tạo thành một dãy số dự thưởng.

69 quả bóng màu trắng sẽ quyết định 5 số đầu của Powerball và số cuối cùng quyết định giải đặc biệt được chọn ra từ 26 quả bóng đỏ. Người có cả 6 số trùng khớp với kết quả của đợt quay số sẽ giành giải độc đắc.

Đến nay, giải độc đắc lớn nhất lịch sử xổ số Mỹ là giải Mega Millions vào tháng 3/2012 với trị giá 656 triệu USD, thuộc về 3 người ở các bang Illinois, Kansas và Maryland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục