Giảm 3% khí CO2 nhờ khủng hoảng kinh tế

Đây là mức giảm thấp nhất toàn thế giới trong vòng 40 năm qua. Trước đó, trung bình lượng khí thải CO2 trên thế giới tăng 3%/năm.

Báo cáo công bố ngày 6/10 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết khủng hoảng kinh tế thế giới có thể "giúp" giảm 3% lượng khí thải CO2 gây biến đổi khí hậu trong năm 2009.

Ông Fatih Birol, chuyên gia kinh tế của IEA, cho rằng đây là mức giảm khí thải CO2/năm thấp nhất trên toàn thế giới trong vòng 40 năm qua. Trước đó, trung bình lượng khí thải CO2 trên thế giới tăng 3%/năm.

Sự đảo chiều này là cơ hội cho phép thế giới thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

IEA cũng kiến nghị trước thềm năm 2020 cần phải hạn chế đến mức thấp nhất khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại các quốc gia phát triển, tránh tình trạng biến đổi khí hậu vượt ra ngoài sự kiểm soát của con người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục