Giảm 500 đồng mỗi lít xăng A92

Phương án điều chỉnh giảm 500 đồng mỗi lít xăng của các doanh nghiệp từ 0h ngày 8/10, đã được tổ Giám sát và điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công Thương-Tài chính chấp thuận.

Phương án điều chỉnh giảm 500 đồng mỗi lít xăng của các doanh nghiệp từ 0h ngày 8/10, đã được tổ Giám sát và điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công Thương-Tài chính chấp thuận.

Tổ trưởng Tổ Giám sát, ông Nguyễn Tiến Thỏa, cho biết việc chấp thuận điều chỉnh giảm lần này là do giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong thời gian qua.

Lý giải cho việc chỉ giảm 500 đồng/lít, các nhà nhập khẩu cho rằng tuy giá dầu thế giới giảm mạnh trong thời gian qua song chưa đủ bù lỗ cho các tháng giá lên cao và có lúc đạt tới gần 140 USD/thùng. Mức giảm 500 đồng này được căn cứ trên các khoản lỗ lãi của doanh nghiệp trong các tháng của năm và xu hướng giá của thị trường thế giới.

Các mặt hàng dầu hỏa, diezen và dầu mazut vẫn giữ nguyên giá bán như hiện hành.

Sau một thời gian dài ngân sách phải bù lỗ cho giá xăng dầu, hôm 6/10, Bộ Tài chính cũng có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối từ 1/10 trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách nhà nước.

Nếu nguồn trích 1.000 đồng/lít xăng này không đủ trả nợ, doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả nợ. Thời điểm áp dụng bắt đầu từ tháng 10/2008.

Trên cơ sở số liệu quyết toán lỗ lãi, doanh nghiệp được đề xuất thời gian trả nợ, kèm theo biên bản ghi nợ. Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào đây để quy định thời hạn chung áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có khả năng hoàn trả nợ ngân sách nhà nước sớm hơn thì vẫn duy trì việc trích tạo nguồn cho đến hết thời hạn Bộ Tài chính quy định./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục