Giảm án đối tượng tạo dựng hiện trường giả vụ mất trộm

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tự tạo dựng hiện trường giả vụ mất trộm để che dấu hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngày 11/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Kim Châm, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tự tạo dựng hiện trường giả vụ mất trộm để che dấu hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2010 đến tháng 1/2012, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ứng Hòa đã giải ngân cho 29 hộ dân trong thôn Kim Châm vay vốn theo dự án nước sạch, hộ nghèo và giải quyết việc làm.

Bà Triệu Thị Loan (51 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Kim Châm) được ngân hàng ủy nhiệm làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, chuyên đi thu tiền lãi của các hộ vay vốn.

Hàng tháng, các hộ dân đã trả đủ tiền lãi cho ngân hàng thông qua bà Loan. Do tin tưởng vị cán bộ hội phụ nữ này, 29 hộ dân đã nộp tiền gốc, lãi để bà Loan trả cho ngân hàng số tiền 283 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Loan không nộp ngân hàng mà chi tiêu cá nhân và cho gia đình.

Cuối tháng 4/2013, do không có tiền trả ngân hàng, bà Loan đã dùng thủ đoạn tạo dựng hiện trường giả vụ trộm tại nhà.

Bà Loan khai báo bị mất trộm 331 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định vụ trộm là do bà Loan dựng lên hòng che đậy việc tiêu hết tiền của các hộ dân.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa đã tuyên phạt bị cáo Loan 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Bản án sơ thẩm cũng xác định phía Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã có những sai phạm khi để bà Loan thu cả tiền gốc, lãi và không giám sát các hộ vay vốn cũng như không kiểm tra hoạt động của Tổ tiết kiệm.

Cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt quá cao, bà Triệu Thị Loan đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Cấp phúc thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đang nuôi mẹ già là liệt sỹ, có ý thức khắc phục hậu quả, nên đã quyết định giảm án cho bị cáo xuống còn 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục