Giẫm đạp gần ga tàu tại Ấn Độ, ít nhất 70 người thương vong

Ngày 29/9, ít nhất 21 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra vào giờ cao điểm gần ga tàu hỏa ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.
Giẫm đạp gần ga tàu tại Ấn Độ, ít nhất 70 người thương vong ảnh 1(Nguồn: india.com)

Ngày 29/9, ít nhất 21 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra vào giờ cao điểm gần ga tàu hỏa ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát và giới chức đường sắt cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 sáng 29/9 (giờ địa phương) trên một cây cầu đi bộ gần các ga Lower Parel và Elphinstone.

Đây là 2 ga tàu hỏa đông nhất tại Mumbai do gần nhiều tòa nhà văn phòng.

Nguyên nhân được cho là do mưa lớn khiến nhiều người vội vã đổ về khu vực cầu đi bộ gây ra hiện tượng chen lấn xô đẩy.

Hãng tin AP (Mỹ) đưa tin có ít nhất 21 người thiệt mạng trong khi Tân Hoa xã và AFP (Pháp) công bố số người chết là 15 người.

Giới chức Ấn Độ cảnh báo con số thương vong nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng cao. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch.

Một số nguồn tin địa phương cho biết có hơn 400 người có mặt trong vụ việc này. Hiện giới hữu quan đang điều tra cụ thể hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục