Giám định xe ôtô trong vụ tai nạn giao thông ở thành phố Mỹ Tho

Trong lúc điều khiển xe lùi về phía sau, Hùng đạp mạnh ga làm xe ôtô lao nhanh ra khỏi quán, rồi lao ra làn đường dành cho xe ôtô sát dải phân cách, một người tử vong tại chỗ.

Ngày 9/7, Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Mỹ Tho, Đội Kỹ thuật hình sự và Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 14 giờ 20 phút ngày 8/7 trên đường Hùng Vương, thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an thành phố Mỹ Tho, khoảng 14 giờ ngày 8/7, anh Nguyễn Văn Tiền (ngụ xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển xe Toyota Vios biển số 71A-052.76 đến rửa xe tại quán càphê-rửa xe Quảng Trường tại số 326-328 đường Hùng Vương thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.

Lúc đó, anh Nguyễn Phi Hùng (ngụ tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và Nguyễn Bá Toàn Thắng (ngụ tại phường 6, thành phố Mỹ Tho), nhân viên của quán, cùng rửa xe ôtô nói trên.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, khi rửa xe xong, Hùng điều khiển xe xuống khỏi sàn rửa xe để lau chùi và hút bụi.

Trong lúc điều khiển xe lùi về phía sau, Hùng đạp mạnh ga làm xe ôtô lao nhanh ra khỏi quán, đụng vào Thắng đang ở phía sau xe.

[Tăng cường rà soát, chấn chỉnh an toàn giao thông 6 tháng cuối năm]

Xe tiếp tục lao ra làn đường dành cho xe ôtô sát dải phân cách của đường Hùng Vương và va chạm vào xe ôtô biển số 63D-0953 của Ủy ban Nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, do anh Lê Hồng Khánh điều khiển theo hướng từ trung tâm thành phố Mỹ Tho về quảng trường.

Sau đó, xe ôtô 63D-0953 vượt lên dải phân cách, còn xe ôtô 71A-052.76 quay đầu về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho. Nạn nhân Nguyễn Bá Toàn Thắng tử vong tại chỗ.

Hai xe ôtô nói trên đều bị hư hỏng nặng. Qua làm việc, Nguyễn Phi Hùng không có giấy phép điều khiển xe ôtô. Kết quả xét nghiệm chất ma túy của Nguyễn Phi Hùng và Lê Hồng Khánh đều âm tính.

Theo thượng tá Phạm Thế Kim, Công an thành phố Mỹ Tho quyết định đề nghị Trung tâm Đăng kiểm cơ giới Tiền Giang và Phân Viện khoa học hình sự, Bộ Công an giám định an toàn kỹ thuật phương tiện xe ôtô biển số 71A-052.76 và 63D-0953; đồng thời phối hợp với Công an xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho tìm và ghi lời khai của những người làm chứng để làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục