Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Naryshkin thăm Mỹ

Ông Naryshkin, người hiện đang nằm trong diện bị trừng phạt của Mỹ, đã có cuộc gặp với các quan chức của Washington, trong đó bàn về “cuộc chiến chung chống khủng bố.”
Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Naryshkin thăm Mỹ ảnh 1Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergey Naryshkin. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters/Sputniknews, ngày 30/1, Đại sứ quán Nga tại Washington cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của nước này Sergey Naryshkin đã tới Mỹ để tham vấn với các người đồng cấp Mỹ.

Trả lời kênh truyền hình Nga, Đại sứ nước này tại Washington Anatoly Antonov cho biết ông Naryshkin, người hiện đang nằm trong diện bị trừng phạt của Mỹ, đã có cuộc gặp với các quan chức của Washington, trong đó bàn về “cuộc chiến chung chống khủng bố.”

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho hay chuyến thăm này diễn ra vào tuần trước.

[Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị chất vấn về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử]

Bên cạnh đó, ông Antonov cũng khẳng định Moskva không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ như cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo.

Ông Antonov cho rằng ông Pompeo đã không đưa ra bất cứ bằng chứng đáng tin cậy nào đối với cáo buộc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục