Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan đệ đơn từ chức

Người đứng đầu Cơ quan quan tình báo quốc gia Afghanistan (NDS) Rahmatullah Nabil đã đệ đơn từ chức do “những bất đồng về chính sách” với Tổng thống nước này Ashraf Ghani.
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan đệ đơn từ chức ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại sân bay Kandahar sau vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu Cơ quan quan tình báo quốc gia Afghanistan (NDS) Rahmatullah Nabil ngày 10/12 đã từ chức do “những bất đồng về chính sách” với Tổng thống nước này Ashraf Ghani.

Ông Nabil từ chức sau nhiều thất bại của chính quyền Kabul trong những tháng gần đây, trong đó có việc thành phố Kunduz ở miền Bắc nước này rơi vào tay phiến quân Taliban và vụ đột kích của Taliban vào sân bay Kandahar hôm 8/12 vừa qua làm 50 dân thường, cảnh sát và nhân viên an ninh thiệt mạng.

Trong thư từ chức, ông Nabil nói rằng trong vài tháng qua đã có “sự thiếu nhất trí về một số vấn đề chính sách” và tổng thống đã áp đặt những điều kiện không thể chấp nhận đối với khả năng đảm nhiệm công việc của ông.

Theo các quan chức Afghanistan, Tổng thống Ghani đã chấp nhận đơn từ chức của ông Nabil và cũng đã lên danh sách người thay thế.

Theo nguồn tin từ NDS, cấp phó của ông Nabil là Massoud Andrabi đã được chỉ định làm quyền lãnh đạo cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục