Giám đốc cơ quan tình báo thông tin Anh tuyên bố từ chức

Giám đốc Cơ quan tình báo thông tin của Chính phủ Anh (GCHQ), ông Robert Hannigan, đã tuyên bố từ chức vì lý do cá nhân, chỉ hơn 2 năm sau khi nhậm chức.
Giám đốc cơ quan tình báo thông tin Anh tuyên bố từ chức ảnh 1Giám đốc Cơ quan tình báo thông tin của Chính phủ Anh (GCHQ), ông Robert Hannigan từ chức. (Nguồn: Guardian)

Ngày 23/1, Giám đốc Cơ quan tình báo thông tin của Chính phủ Anh (GCHQ), ông Robert Hannigan, đã tuyên bố từ chức vì lý do cá nhân, chỉ hơn 2 năm sau khi nhậm chức. 

Ông Hannigan, 51 tuổi, cho biết đã thông báo quyết định của mình cho Ngoại trưởng Boris Johnson.

Theo ông, ông đã đủ may mắn để giữ những trọng trách đặc biệt trong suốt hơn 20 năm qua, nhưng tất cả những công việc này đòi hỏi sự cảm thông và nhẫn lại của gia đình ông. Do đó, ông cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thay đổi.

Tuy nhiên, ông Hannigan cho biết sẽ tiếp tục lãnh đạo GCHQ cho đến khi có người kế nhiệm. 

Trong thời gian lãnh đạo GCHQ, ông Hannigan đã thực hiện nhiều chiến dịch tuyển mộ thêm nhân viên, cũng như thúc đẩy những nỗ lực của Anh nhằm chống tội phạm và chiến tranh mạng.

Ông Hannigan từng giữ chức Tổng Vụ trưởng phụ trách tình báo và quốc phòng của Bộ Ngoại giao Anh trước khi chuyển sang GCHQ.

Ông tiếp quản GCHQ trong bối cảnh cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm về các chương trình do thám bí mật của các chính phủ Mỹ và Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục