Giám đốc điều hành của Porsche từ chức

Ông Wendelin Wiedeking, Giám đốc điều hành lâu đời của Porsche đã xin từ chức. Đây là “hệ lụy” mới nhất của cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ về chế tạo xe thể thao.
Hôm nay, ông Wendelin Wiedeking, Giám đốc điều hành lâu đời của Porsche, đã từ chức. Đây được coi là “hệ lụy” mới nhất của cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ về chế tạo xe thể thao là Volkswagen và Porscher và là động thái mở đường cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai công ty.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Ban Giám đốc Porsche, bắt đầu từ chiều tối hôm thứ Tư và kết thúc vào nửa đêm. Người thay thế ông Wiedeking là ông Michael Macht. Cùng từ chức còn có ông Holger Harter, Giám đốc tài chính của Porsche.

Ông Wiedeking từ chức trong bối cảnh Porsche đang định bán cổ phần cho Volkswagen và ông là người phản đối quyết định dự tính mang lại cho hãng khoản tiền lên đến 12,8 tỷ USD.

Wiedeking đã có 26 năm làm việc cho Porsche và có nhiều đóng góp cho công ty. Ông đã cùng hãng trải qua nhiều khó khăn, như lúc Porsche khủng hoảng trầm trọng, đến mức sắp phá sản vào năm 1993. Năm ngoái, hãng đạt lợi nhuận 6,3 tỷ EUR.

4 năm qua, nguồn lực tài chính của Porsche dựa phần lớn vào việc Volkswagen, hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu, nắm giữ 51% cổ phần của hãng. Để thay đổi tình hình này, Porsche đã cố gắng tìm kiếm những nhà đầu tư mới, như Quatar Investment Authority, nhưng không mấy thành công. Giờ đây, hãng đang dự định bán thêm số cổ phần trị giá 5 tỷ EUR nữa cho Vokswagen, đồng nghĩa với việc phải chịu sự quản lý lớn hơn từ phía công ty từng là đối thủ cạnh tranh.

Porsche và Volkswagen được điều hành bởi Porsche and Piech trong một thỏa thuận được ký kết hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, cho đến giờ, vấn đề này vẫn được coi là chưa có hiệu lực. Hồi cuối tháng Năm, ông Ferdinand Piech, người đứng đầu Volkswagen, đã từng phê phán Wiedeking và Harter, những người không đồng tình việc bán thêm cổ phần của Porsche cho Volkswagen./.
Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục