Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Orszag từ chức

Ông Peter Orszag sẽ trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong nội các của Tổng thống Barack Obama rời khỏi chính quyền.
Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Peter Orszag ngày 22/6 thông báo sẽ từ chức vào tháng Bảy tới, trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong nội các của Tổng thống Barack Obama rời khỏi chính quyền.

Phát biểu trước báo giới, ông Orszag cho biết, ông coi việc thông qua gói giải cứu kinh tế năm ngoái như là thành tựu quan trọng nhất của mình.

Trong thời gian làm Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng, ông Orszag đã ủng hộ chiến lược cắt giảm ngân sách trong chính quyền Obama, chống lại những áp lực buộc Nhà Trắng chi thêm các gói kích thích và cắt giảm thuế.

Trước đây, ông Orszag đã từng giữ chức Giám đốc Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ trong 2 năm trước khi miễn cưỡng chấp nhận lời mời của ông Obama tham gia nội các sau cuộc bầu cử năm 2008. Ông Orszag cũng cho biết không có ý định tại vị quá hai năm.

Gần đây, Tổng thống Obama đã đề nghị ông Orszag ở lại do lịch trình soạn thảo ngân sách cho năm tới đã đến gần. Tuy nhiên, vì lý do riêng, ông Orszag đã quyết định từ chức vào tuổi 41 và sẽ kết hôn vào tháng Chín này.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết, ông Orszag đã phục vụ trong một đội ngũ kinh tế tài năng và đã đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái. Ông Gibbs nhấn mạnh, đó thực sự là một nhiệm vụ to lớn.

Hiện đang có rất nhiều các ứng cử viên tài năng đang được cân nhắc để thay thế vị trí của ông Orszag như: Laura Tyson, một nhà kinh tế của trường Đại học California và Gene Sperling, cố vấn của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tim Geithner.

Trước đó, các nguồn tin tại Mỹ cũng cho biết ông Rahm Emanuel, Chánh Văn phòng Nhà Trắng, cũng muốn rời khỏi vị trí trong 6-8 tháng tới, tức chưa đầy nửa nhiệm kỳ bốn năm, do phẫn nộ trước thái độ bất hợp tác của “bộ sậu” của Tổng thống Obama./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục