Giám đốc Văn phòng do thám quốc gia Mỹ từ chức

Người phát ngôn Văn phòng Do thám Quốc gia (NRO) Rick Oborn ngày 9/4 cho biết Giám đốc NRO Scott Large đã thông báo quyết định từ chức kể từ ngày 18/4. Thông báo trên được đưa ra trong một bức thư ông Large gửi các nhân viên NRO ngày 8/4.

Người phát ngôn Văn phòng Do thám Quốc gia (NRO) Rick Oborn ngày 9/4 cho biết Giám đốc NRO Scott Large đã thông báo quyết định từ chức kể từ ngày 18/4. Thông báo trên được đưa ra trong một bức thư ông Large gửi các nhân viên NRO ngày 8/4.

Người phát ngôn Oborn cho biết ông Large không thông báo lý do cụ thể quyết định từ chức của mình mà chỉ nói rằng đó là một quyết định mang tính cá nhân.

Tuy nhiên, thông báo từ chức được ông Large đưa ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Mỹ thông báo kế hoạch mua thêm các vệ tinh tình báo đắt tiền mới và đặt hàng thêm các hình ảnh vệ tinh từ 2 nhà cung cấp thương mại theo một kế hoạch ước tính trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã thông qua kế hoạch vệ tinh tình báo mới bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Quốc hội vì chi phí quá lớn.

Ông Large được bổ nhiệm làm giám đốc NRO hồi tháng 10/2007. Văn phòng Do thám Quốc gia, thành lập tháng 8/1960, đặt trụ sở tại Chantilly, bang Virginia.

NRO, một trong 16 cơ quan tình báo của Mỹ, là nơi điều hành các vệ tinh do thám của Mỹ, chuyên thu thập, phân tích và cung cấp các hình ảnh thu được từ vệ tinh do thám cho các cơ quan liên quan như Lầu Năm góc, Cục Tình báo Trung ương (CIA).

Các nhân viên ở đây thường xuất thân từ ngành tình báo, quân sự và khoa học. Giám đốc NRO được Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm với sự nhất trí của Giám đốc Tình báo Quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục