Giám đốc vơ vét toàn bộ giải thưởng khuyến mãi

Tòa án nhân dân quận Giang Bắc (Trung Quốc) đã tuyên án 8 năm tù với Wang Houlan vì tội biển thủ gần 800.000 Nhân dân tệ.
Hôm qua, Tòa án nhân dân quận Giang Bắc thuộc thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh (Trung Quốc) đã tuyên án 8 năm tù với Wang Houlan vì tội biển thủ gần 800.000 Nhân dân tệ (tương đương 117.000 USD) giải thưởng trong chương trình khuyến mãi của chính công ty đối tượng này.

Wang Houlan là giám đốc marketing chi nhánh tại Trùng Khánh của tập đoàn đồ điện tử dân dụng lớn bậc nhất Trung Quốc, Gome Electrical Appliances.

Trong thời gian từ tháng 9/2007 - 12/2008, Gome tung ra chương trình khuyến mãi với hàng trăm giải thưởng tiền mặt giá trị 4.999 Nhân dân tệ mỗi giải.

Tuy nhiên, người may mắn trúng 200 giải thưởng như vậy lại hóa ra là… Wang Houlan! Chịu trách nhiệm chương trình khuyến mãi, Wang đã yêu cầu bộ phận in ấn tách các phiếu trúng thưởng khỏi phần còn lại.

Tập hợp xong các phiếu này, Wang tiến hành thu thập các hóa đơn của khách hàng rồi mượn danh bạn bè, người thân để đăng ký nhận giải thưởng. Sau khi trừ thuế, gần 800.000 Nhân dân tệ tiền thưởng đã âm thầm chảy vào túi giám đốc marketing “vừa trao giải, vừa tự nhận giải” này.

Gome không phát hiện ra trò lừa đảo của Wang cho đến tận cuộc kiểm toán tháng 12 năm ngoái. Các nhân viên kiểm toán nghi ngờ khi thấy một số tên khách hàng trên hóa đơn khác với thông tin cá nhân của người được nhận giải thưởng./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục