Giám đốc WEF kêu gọi EU khởi động lại quan hệ với Nga

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Philipp Rosler​ đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cải thiện quan hệ với Nga.
Giám đốc WEF kêu gọi EU khởi động lại quan hệ với Nga ảnh 1Hàng hóa bày bán tại một siêu thị ở Saint Petersburg (Nga). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Philipp Rosler​ đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cải thiện quan hệ với Nga.

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ báo Đức "Neue Osnabrücker Zeitung" số ra ngày 31/12, cựu Phó Thủ tướng Đức Rosler cho rằng việc khởi động lại quan hệ với Nga trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay là một bước đi hết sức quan trọng.

Theo ông, lúc này cả Moskva và Brussels đều đang "phát đi" những tín hiệu cho thấy mong muốn cải thiện mối quan hệ song phương.

Giám đốc điều hành WEF Rosler cho rằng đạt được sự hiểu biết lẫn nhau là một việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay đối với "Lục địa Già," và châu Âu phải thực hiện nhiệm vụ này.

Ông lưu ý rằng cách ứng xử trong quan hệ với nước Nga sau khi Liên Xô tan rã trên thực tế chưa bao giờ được làm rõ. Và đây chính là nguyên nhân làm nảy sinh những mâu thuẫn hiện nay giữa EU và Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và EU trở nên xấu đi trầm trọng kể từ sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine hồi cuối tháng 11/2013, mà theo cáo buộc của Brussels là do Moskva can thiệp cũng như việc Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục