Giám khảo “đối đầu”

Cặp đôi hoàn hảo: Giám khảo không ngại “đối đầu”

Liveshow 7 của Cặp đôi hoàn hảo là đêm thi chất lượng của thí sinh và cũng là đêm đối đầu đầy kịch tính trong chính ban giám khảo.
Liveshow thứ bảy diễn ra tối qua (31/3) với chủ đề “Acoustic và nhạc phim” được coi là một đêm thi trữ tình, sâu lắng và chất lượng nhất của Cặp đôi hoàn hảo 2013 kể từ đầu mùa giải tới nay. Các thí sinh đã tiết chế chiêu trò để tập trung vào hát và giọng hát của họ cũng cho thấy sự tiến bộ rõ nét so với những đêm thi trước. Bên cạnh đó, cách cho điểm đối lập giữa hai vị giám khảo Lê Hoàng và Lê Minh Sơn góp phần không nhỏ tạo nên kịch tính của đêm thi. Ca sỹ "nâng" được bạn diễn Trong đêm liveshow thứ bảy vừa qua, có thể nói các cặp đôi đã hoàn thành khá tốt phần trình diễn của mình. Mỗi cặp thí sinh thể hiện một ca khúc nhạc acoustic và một ca khúc nhạc phim. Tuy nhiên, chất lượng các phần thi ở chủ đề nhạc acoustic được ban giám khảo đánh giá cao hơn hiệu ứng mà các phần thi hát nhạc phim tạo ra. Hai phần thi của Phan Đình Tùng-Cát Phượng trong đêm qua là ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này. Nếu như ở chủ đề nhạc acoustic, Cát Phượng hát “Cát bụi” khá tự nhiên và có hồn thì đến phần nhạc phim, người xem không khó để nhận thấy sự “chới với,” nhiều đoạn khá khiên cưỡng trong cả cách hát và cách diễn của chị.
Cặp đôi hoàn hảo: Giám khảo không ngại “đối đầu” ảnh 1
Cát Phượng-Phan Đình Tùng thể hiện ca khúc "Cát bụi" (Ảnh: LVPH)

Cặp đôi hoàn hảo được xây dựng dựa trên các cặp đôi là ca sỹ kết hợp với một người nổi tiếng ở lĩnh vực nào đó. Kết cấu này có nghĩa là ca sỹ sẽ là người nâng đỡ, giúp cho “một nửa” của mình có thể hoàn thành tốt phần thi của mình nhằm chinh phục khán giả, do đó vai trò của ca sỹ chuyên nghiệp ở từng cặp đôi là hết sức quan trọng.
Dù vậy, phải đến liveshow thứ bảy, công chúng mới nhận thấy các ca sỹ chuyên nghiệp “hoàn thành nhiệm vụ” của mình. Khương Ngọc với sự dìu dắt của Mỹ Lệ đã đưa đến cho sân khấu Cặp đôi hoàn hảo một tiết mục song ca “Người ở người về” rất sâu lắng. Ở đó, cả hai đã cùng hòa nhịp một cách nhịp nhàng đầy cảm xúc trong ca khúc trữ tình. Điều đó khác hẳn với hình ảnh của cặp đôi này ở những đêm thi trước: Khương Ngọc như nhân vật làm nền cho Mỹ Lệ trong các bài hát mà họ trình bày.
Cặp đôi hoàn hảo: Giám khảo không ngại “đối đầu” ảnh 2
Cặp đôi Khương Ngọc-Mỹ Lệ trong phần thể hiện ca khúc "Người ở người về" (Ảnh: LVPH)

Siêu mẫu Ngọc Oanh cũng đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Khán giả không còn thấy sự “chông chênh” trong cách hát của Ngọc Oanh như ở những đêm thi trước. Thay vào đó, cô được nhạc sỹ Lưu Thiên Hương khen ngợi có nhiều tiến bộ về phần nhả chữ và cách lồng cảm xúc của mình vào ca khúc. Bên cạnh đó, diễn viên Thanh Thúy ở đêm liveshow thứ bảy cũng được các giám khảo đánh giá là hát tốt nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn cho thấy sự phụ thuộc khá nhiều vào chiêu trò dàn dựng trên sân khấu ở phần hát nhạc phim. Điều đó làm giảm đi hình ảnh tự nhiên, trẻ trung vốn thế mạnh của chính họ và được khai thác, thể hiện khá tốt trong phần hát nhạc acoustic. Giám khảo: Mưa điểm 10! Trong suốt cả mùa giải thứ hai của Cặp đôi hoàn hảo 2013, lần đầu tiên, khán giả chứng kiến một cơn “mưa” điểm 10; kể cả giám khảo khó tính nhất là đạo diễn Lê Hoàng cũng cho tới hai điểm 10. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ chính vị giám khảo này lại thường xuyên có cách cho điểm “trái khoáy” so với ba giám khảo còn lại, nhất là so với nhạc sỹ Lê Minh Sơn. Ngay từ mùa giải đầu tiên, Lê Minh Sơn và Lê Hoàng đã gây tranh cãi vì một người rất hay chấm điểm 10 còn một người chẳng ngại cho điểm 7. Cách cho điểm đó và những ý kiến tranh luận ngay tại “ghế nóng” của họ góp phần không nhỏ tạo ra kịch tính cho chương trình, tiêu biểu như ở đêm liveshow thứ bảy vừa qua.
Cặp đôi hoàn hảo: Giám khảo không ngại “đối đầu” ảnh 3
Cặp đôi Ngọc Oanh-Nathan Lee nhận điểm 7 từ giám khảo Lê Hoàng với tiết mục "Tạm biệt chim én" (Ảnh:LV{H)

Cặp đôi Lê Trung Cương-Khánh Ngọc không thực sự nổi bật trong đêm thi này. Lê Trung Cương tuy là một trong những thí sinh không chuyên có giọng hát tốt ở Cặp đôi hoàn hảo nhưng tối qua, cặp đôi của anh đã chọn ca khúc không phù hợp với giọng của Cương nên hiệu quả giảm rõ rệt.
Thế nhưng, giám khảo Lê Hoàng vẫn cho cặp đôi này hai điểm 10 ở cả hai phần thi. Trong khi đó, phần thi của hai cặp Khương Ngọc-Mỹ Lệ, Ngọc Oanh-Nathan Lee được các giám khảo khác đánh giá cao và cho điểm 10 thì đạo diễn Lê Hoàng “một mình một đường” khi anh chỉ cho 7 điểm. Cả thí sinh và người xem luôn hồi hộp chờ số điểm được đưa ra từ vị giám khảo này. Sau đêm liveshow thứ bảy, không cặp đôi nào bị loại như kịch bản ban đầu. Lý do được đưa ra là bởi Minh Tiệp-Hà Thúy Anh từng xin rút lui (vì lý do sức khỏe) nên có một tuần bị để trống. Ban tổ chức cho rằng các thí sinh chỉ có một tuần đề tập luyện cả hai tiết mục acoustic, nhạc phim và họ đã thể hiện nhiều nỗ lực, mang tới những phần thi có chât lượng tốt. Bởi vậy, ban tổ chức quyết định không loại cặp thí sinh nào sau đêm liveshow thứ bảy./.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục