Giảm một nửa số thí sinh vi phạm quy chế

Kết thúc buổi thi sáng nay, có 10 thí sinh vi phạm quy chế, giảm một nửa so với buổi thi đầu tiên của đợt 2 năm 2008.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc buổi thi sáng nay, có 10 thí sinh vi phạm quy chế, giảm một nửa so với buổi thi đầu tiên của đợt 2 năm 2008.

Trong số này, có 5 thí sinh mang điện thoại di động và 5 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Có 5 thí sinh đến muộn, trong đó có 4 trường hợp đến muộn quá 15 phút và không được dự thi.

Cũng trong sáng nay, cả nước có 3 cán bộ coi thị bị đình chỉ, trong đó có 2 cán bộ phát đề thi chậm 13 phút, 1 cán bộ làm việc riêng. So với năm 2008, số cán bộ coi thi cũng giảm 5 trường hợp.

Đây là đợt thi có nhiều môn thi tự luận nên ngay trước kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch các Hội đồng thi thắt chặt hơn nữa kỷ cương trường thi.Trước cổng các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an và bảo vệ luôn hoạt động tích cực để đảm bảo giao thông thông suốt.

Khác với đợt 1, tại các cổng trường thi cũng không có hiện tượng ngập rác do tờ rơi.

Chiều nay, các thí sinh khối B, D làm bài thi môn Toán, khối C thi môn Địa. Đây đều là các môn tự luận, thời gian làm bài thi là 180 phút./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục