Giám sát tàu Mỹ

Đại chiến hạm Nga tới gần Syria để giám sát tàu Mỹ

Tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleev đã đi vào Biển Đỏ và thực hiện nhiệm vụ giám sát tàu sân bay hạt nhân hạng nặng Nimitz.
Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS dẫn lời người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương của nước này cho biết, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleev đã đi vào Biển Đỏ và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại đây.

“Hôm thứ Sáu tàu Đô đốc Panteleev đã di chuyển từ khu vực Đông-Nam biển Địa Trung Hải, đi qua kênh đào Suez và ngày hôm sau đã có mặt ở khu vực phía Tây biển Đỏ và làm nhiệm vụ chiến đấu tại đây,” – Đại tá hải quân Roman Martov, người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương, cho biết.

Trong khi đó, một nguồn tin trong Bộ Tham mưu Hải quân Nga tiết lộ với TASS rằng, tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Panteleev đến Biển Đỏ để “theo dõi hoạt động của nhóm tàu tấn công Mỹ do tàu sân bay hạt nhân hạng nặng USS Nimitz dẫn đầu đang hiện diện tại đây”.

[Đệ nhất tuần dương Nga chỉ huy tàu chiến gần Syria]

Trước đó, ngày 20/9 tuần dương hạm tên lửa Moskva đã đến vị trí xác định ở phía Đông biển Địa Trung Hải và chính thức nhận nhiệm vụ chỉ huy các tàu chiến hải quân Nga trong thành phần sư đoàn tàu chiến thường trực tại khu vực. Nhiệm vụ này trước đó thuộc về tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Panteleev.

Hiện nay các tàu khu trục và tàu sân bay trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công mục tiêu từ cự ly 1600km của hải quân Mỹ vẫn đang neo đậu ở các khu vực biển gần với Syria và sẵn sàng tấn  công Damacus bất cứ lúc nào theo mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ Barak Obama.

[Thế trận tàu chiến Nga-Mỹ tại các vùng biển gần Syria]

Theo ước tính của Hải quân Mỹ, hiện nay mỗi tuần ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ tiêu tốn từ 55 đến 80 triệu USD để đảm bảo duy trì sự hiện diện các tàu chiến Mỹ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các khu vực biển gần Syria./.
 

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục