Giám sát thi công cầu Cần Thơ nhận hối lộ

Nguyễn Thái Hòa, kỹ sư cầu đường đảm trách giám sát thi công (gói thầu số 1) cầu Cần Thơ, đã vòi vĩnh đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng 78 triệu đồng.
Sáng 6/9, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC15) Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Nguyễn Thái Hòa 29 tuổi, kỹ sư cầu đường Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cửu Long nhận hối lộ.

Nguyễn Thái Hòa đang đảm trách giám sát thi công (gói thầu số 1) cầu Cần Thơ, đã nhận 15 triệu đồng của ông Lâm Phúc Kiên - đại diện cho một trong những đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng cầu Cần Thơ, tại một điểm hẹn trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Hòa đã khai nhận hành vi vòi vĩnh và nhận hối lộ của mình.

Theo lời khai của ông Kiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng cho gói thầu số 1, dự án cầu Cần Thơ, đơn vị của ông luôn bị Hòa chê là cát, đá không đủ chất lượng, mặc dù vật liệu của ông cung cấp luôn đủ chất lượng và đạt tiến độ.

Nhiều lần Hòa yêu cầu nếu muốn cho qua để được ký nghiệm thu công trình, ông Kiên phải chi tiền hoa hồng theo mức 7.000 đồng/m3 đá. Sau nhiều lần đưa Hòa đi ăn nhậu tại các nhà hàng, ông Kiên đồng ý chi cho Hòa tổng cộng 78 triệu đồng tiền mặt.

Sáng 6/9, khi ông Kiên đưa tiền cho Hoà lần thứ 2 thì bị bắt quả tang. Lần thứ nhất ông đã đưa cho Hoà 10 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục