Giám sát việc thực thi pháp luật tại huyện Tiên Lãng

Ngày 1/3, Đoàn Đại biểu QH Hải Phòng đã giám sát tại huyện Tiên Lãng về việc thực thi pháp luật khi thực hiện Kết luận của Thủ tướng.
Ngày 1/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng do ông Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tại huyện Tiên Lãng về việc thực thi pháp luật khi thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang ngày 5/1.

3 nội dung giám sát gồm việc thực hiện thu hồi các Quyết định không đúng pháp luật của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn; những vi phạm trong việc sử dụng đất và việc xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo quy định của pháp luật, việc làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan; việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

Ông Lương Hữu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đã thông báo cụ thể kết quả thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10/2, Kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; đồng thời thẳng thắn nhận khuyết điểm trong vụ cưỡng chế đất tại xã Vinh Quang, đó là thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và công tác kiểm tra, do đó đã ban hành các quyết định giao đất và thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn không đúng với quy định của Luật đất đai.

Thêm nữa, trình độ hiểu biết và việc vận dụng quy định của pháp luật đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ lãnh đạo còn hạn chế; thực hiện quy trình cưỡng chế, thu hồi đất chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các thủ tục cần thiết.

Huyện Tiên Lãng đã gửi công văn xin ý kiến cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, Tổng cục quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc tiếp tục giao đất sử dụng cho ông Đoàn Văn Vươn; thành lập Đoàn thanh tra giám sát vụ cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn nhưng gia đình này không hợp tác…

Tại buổi giám sát, huyện Tiên Lãng kiến nghị Quốc hội sớm điều chỉnh, sửa đổi Luật đất đai cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; rà soát lại hệ thống các văn bản để tránh chồng chéo. Trong Luật đất đai cần làm rõ tiêu chí đất nông nghiệp để dễ dàng phân loại theo đúng quy định.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận việc tập trung khắc phục hậu quả, nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và kỷ luật kịp thời đối với các cán bộ mắc sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị bổ sung về Luật đất đai của huyện Tiên Lãng với Quốc hội.

Theo ông Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, vấn đề lập lại trật tự quản lý đất đai, giữ gìn kỷ cương phép nước, thực hiện công bằng, dân chủ; khai thác tiềm năng đất đai; sớm ổn định an ninh chính trị, tập trung phát triển kinh tế-xã hội của huyện Tiên Lãng lúc này phải được đặt lên hàng đầu./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục