Gian hàng của Triều Tiên tại Trung Quốc bị dỡ bỏ

Gian hàng của một doanh nghiệp Triều Tiên tại triển lãm ở Trung Quốc đã bị dỡ bỏ do doanh nghiệp này nằm trong số bị Liên hợp quốc trừng phạt.
Theo Đài TNHK, gian hàng của một doanh nghiệp Triều Tiên tại Triển lãm Kinh tế, Thương mại, Văn hóa và Du lịch Trung-Triều 2013 tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bị dỡ bỏ do doanh nghiệp này nằm trong danh sách các công ty Triều Tiên bị Liên hợp quốc trừng phạt.

Được biết, doanh nghiệp bị cấm là Công ty liên doanh máy móc Triều Tiên, doanh nghiệp được cho là tham gia vào việc phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.

Một quan chức tỉnh Liêu Ninh cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu ngưng các hoạt động của doanh nghiệp nói trên tại triển lãm và phía Triều Tiên cũng đã chấp thuận yêu cầu này hôm 11/10.

Triển lãm Kinh tế, Thương mại, Văn hóa và Du lịch Trung-Triều 2013 diễn ra từ ngày 10-14/10 là triển lãm phức hợp duy nhất hai nước cùng hợp tác tổ chức. Tổng cộng có 132 doanh nghiệp Triều Tiên đã tham gia triển lãm này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục