Gian lận Medicaid để mua hàng hiệu?

Mỹ tố 49 nhân viên ngoại giao Nga gian lận bảo hiểm y tế

Các công tố viên New York buộc tội 49 nhân viên ngoại giao Nga cùng gia đình họ gian dối thu nhập để hưởng bảo hiểm y tế của người nghèo.
Mỹ tố 49 nhân viên ngoại giao Nga gian lận bảo hiểm y tế ảnh 1Chương trình Medicaid ra đời là để phục vụ cho người nghèo tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các công tố viên New York đã buộc tội 49 nhân viên ngoại giao trước đây và hiện nay của Nga cùng gia đình họ vì dính líu tới âm mưu gian dối thu nhập nhằm được hưởng bảo hiểm y tế dành cho người nghèo.

Theo các cáo buộc, đưa ra tháng 11 và công bố ngày 5/12, thì gia đình các nhân viên ngoại giao Nga đã hưởng lợi khoảng 1,5 triệu USD từ chương trình Medicaid dành cho gia đình có thu nhập hàng tháng rất thấp - trong nhiều trường hợp khoảng 3.000 USD hoặc ít hơn.

Các khoản hưởng lợi này nhằm trang trải cho chi phí sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh. Trong khi đó, theo lời buộc tội, thành viên các gia đình ngoại giao Nga đã chi “hàng chục nghìn USD” để nghỉ ngơi, mua đồ trang sức và hàng cao cấp tại các cửa hàng như Swarovski và Jimmy Choo.

Toàn bộ 49 nhân viên ngoại giao Nga đều bị buộc tội âm mưu gian lận chăm sóc sức khỏe, âm mưu ăn cắp ngân sách chính phủ và đưa ra các tuyên bố giả liên quan tới chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Cơ quan điều tra liên bang Mỹ Peter Donald cho biết không ai bị bắt. Các nguồn tin truyền thông cho biết, các công tố viên đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Mỹ trong vụ việc này. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc trên.

Hàng trăm nhân viên ngoại giao Nga cùng gia đình họ sống ở khu Riverdale tại Bronx của New York.

Trong vài năm gần đây, Nga đã cáo buộc Mỹ truy tố bất công và mang động cơ chính trị đối với các công dân Nga, trong đó có tay “lái súng” đang bị giam giữ Viktor Bout và Konstantin Yaroshenko, một phi công bị kết án 20 năm vì tội buôn ma túy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục