Gian nan hành trình đi tìm "một nửa" yêu thương

Khi tìm bạn đời, người chưa từng kết hôn coi trọng hình thức, sự đam mê, còn ai đã từng "1 lần đò" lại cần sự đồng điệu, hòa hợp và tin cậy.
Ngày Lễ Tình nhân đang tới gần, cũng là lúc các trang web "hẹn hò ảo" bận rộn se duyên cho những "tín đồ" của Thần Tình ái đang trong hành trình đi tìm "mảnh ghép" hoàn hảo cho trái tim mình.

Đặt quá nặng vấn đề hình thức và sự đam mê trong tình yêu sẽ khiến cho những người độc thân khó tìm được "mảnh ghép" hoàn hảo.

Một cuộc khảo sát do trang web eHarmony của Mỹ tiến hành cho thấy những người còn độc thân trong hành trình đi tìm "một nửa" thường đặt quá nặng hình thức ở người bạn đời và sự đam mê trong tình yêu.

Trên thực tế, theo kinh nghiệm của những người đã xây dựng tổ ấm, các yếu tố này không đảm bảo một nền tảng quan hệ bền vững.

Theo phân tích của eHarmony, phụ nữ độc thân dưới 45 tuổi coi trọng cảm xúc đam mê mà người bạn đời trong mơ mang lại cho họ.

Các chị em trên 45 tuổi đặt yếu tố tình yêu lên trên hết còn những phụ nữ đã yên bề gia thất lại đề cao sự sẻ chia ở người bạn đời.

eHarmony đã đối chiếu câu trả lời của những người đã từng kết hôn và chưa từng kết hôn về những phẩm chất cần có ở "một nửa" đích thực.

Kết quả là những người chưa từng kết hôn coi trọng hình thức bên ngoài, sự đam mê và tính cách, còn những người đã từng "một lần đò" yêu cầu ở bạn đời sự đồng điệu trong tâm hồn, sự tin cậy, biết cách giải quyết mâu thuẫn và sự hòa hợp trong "chuyện yêu đương".

Rõ ràng sức quyến rũ là điều dễ nhận thấy, song nó có thể làm lu mờ những yếu tố thực sự quan trọng đảm bảo hạnh phúc hôn nhân về sau.

Vì vậy, theo lời khuyên của eHarmony, đam mê là cần thiết, nhưng nếu không hòa hợp và thiếu cân nhắc kỹ các yếu tố như tính cách, phẩm chất... khi chọn bạn đời, rất có thể bạn sẽ phải hối hận sau này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục