Giao Bằng Di sản thế giới Mộc bản triều Nguyễn

Cục Văn thư Lưu trữ và UNESCO đã giao Bằng Di sản thế giới đối với tài liệu Mộc bản triều Nguyễn cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV.

Ngày 3/1, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đại diện Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ và Tổ chức UNESCO tại Việt Nam đã chuyển giao Bằng Di sản tư liệu thế giới đối với tài liệu Mộc bản triều Nguyễn cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV.

Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới được chuyển về Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV sau khi Tổ chức UNESCO trao cho Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tại Hà Nội ngày 16/12/2009 vừa qua.

Theo đại diện Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới đối với Mộc bản triều Nguyễn được chuyển giao cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV vì Trung tâm hiện đang lưu giữ số lượng lớn Mộc bản triều Nguyễn, đầy đủ và nguyên vẹn nhất tại Việt Nam.

Số lượng Mộc bản triều Nguyễn, là những văn bản chữ Hán-Nôm được khắc trên gỗ có niên đại gần 200 năm được bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV hiện có hơn 34.600 tấm với hơn 55.600 mặt khắc.

Đây là những tài liệu vô giá, nội dung phản ánh mọi mặt của xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn. Trong số hơn 150 đầu sách với gần 2.000 quyển có tài liệu lịch sử, địa lý; chính trị-xã hội; văn hóa-giáo dục; tôn giáo-tư tưởng-triết học...

Đặc biệt, khối tài liệu quý giá này có những văn bản mang nội dung khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Ngoài ra, Mộc bản triều Nguyễn còn là kho tài liệu quý giá giúp hậu thế tìm hiểu lịch sử, văn hóa các nước khác trên thế giới như Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ, Bồ Đào Nha cũng như quan hệ ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn lịch sử triều Nguyễn./.

Sơn Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục