Giáo dục gia đình giúp ngăn trẻ em bị cuốn vào tệ nạn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định vấn đề giáo dục cho trẻ mầm non ở Việt Nam là một tất yếu hết sức quan trọng.
Tiến sỹ Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh giáo dục gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc kịp thời điều chỉnh và ngăn chặn các em bị lôi cuốn vào các tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về Giáo dục mầm non với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đến từ 27 quốc gia trên thế giới diễn ra tại thành phố Monterrey, thủ phủ bang miền Bắc Nuevo Leon của Mexico từ ngày 22-28/10, tiến sỹ Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, ngay từ rất sớm, Đảng  và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến vai trò của gia đình đối với công tác giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, cũng rất quan tâm đến giáo dục gia đình. Theo Người, gia đình là tế bào, là hạt nhân của xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt và ngược lại, xã hội tốt thì gia đình tốt.

Thấm nhuần lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính phủ Việt Nam đã chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990. Từ đó đến nay, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong việc đưa tinh thần và nội dung của Công ước vào các bộ luật quốc gia như Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Giáo dục; Bộ luật Lao động; Bộ luật Dân sự; Luật Tố tụng Hình sự...

Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; và phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

Sau khi điểm lại những thành tựu quan trọng trong công tác giáo dục mầm non ở Việt Nam, tiến sỹ Trương Minh Tuấn cũng đề cập tới những tác động tiêu cực tới các gia đình Việt Nam trong bối cảnh mở cửa hội nhập quốc tế.

Theo ông, nhiều hiện tượng xã hội mới nảy sinh liên quan đến trẻ em đang đặt ra những thách thức đối với giáo dục gia đình ở Việt Nam như tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị lạm dụng tình dục, mại dâm trẻ em, ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Trước thực trạng này, các gia đình Việt Nam cần tăng cường quản lý và kiểm soát hành vi của trẻ trong gia đình.

Tiến sỹ Trương Minh Tuấn khẳng định giáo dục cho trẻ mầm non ở Việt Nam là một tất yếu hết sức quan trọng của các bậc làm cha mẹ. Chính vì vậy, để nhận thức đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của gia đình đối với giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non, những người làm cha mẹ cần được trang bị nhiều hơn các kiến thức về giáo dục gia đình, trong khi nhà nước cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục gia đình, đồng thời có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình thực hiện tốt các chức năng kể trên.

Bài phát biểu của Tiến sỹ Trương Minh Tuấn đã được các đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh, đại diện của nhiều nước đã đến chúc mừng Việt Nam.

Trước khi khai mạc Hội nghị, tiến sỹ Trương Minh Tuấn đã tham gia cuộc họp của Mạng lưới bán toàn cầu các nghị sỹ và cựu nghị sỹ vì nền giáo dục mầm non lần thứ ba. Tại cuộc họp, đoàn Việt Nam đề xuất sáng kiến mở rộng mạng lưới này thành tổ chức toàn cầu và đã nhận được sự ủng hộ của toàn thể các đại biểu tham dự. Ban thư ký cũng đã đưa đề xuất này vào nghị quyết cuộc họp.

Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Monterey, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trương Minh Tuấn và đoàn đại biểu Việt Nam cũng đến thăm Trung tâm giáo dục mầm non số 13; tiếp xúc với một số đoàn nước ngoài và chuyên gia hàng đầu về giáo dục mầm non; tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), Chủ tịch Mạng lưới bán toàn cầu các nghị sỹ và cựu nghị sỹ vì nền giáo dục mầm non, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Vietnam, nghị sỹ Liên bang Alberto Anaya Gutierrez.

Tại buổi tiếp kiến Tổng bí thư Alberto Anaya Gutierrez , tiến sỹ Trương Minh Tuấn đã thông báo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những tháng gần đây, chia sẻ thông tin về các gói biện pháp được chính phủ Việt Nam áp dụng trong việc khắc phục các tác động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, tiến sỹ cũng trao đổi về hoạt động đối ngoại của Đảng, về quan hệ song phương giữa hai nước và công tác giáo dục mầm non tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez ca ngợi những chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với giáo dục mầm non; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua và tái khẳng định quyết tâm phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác giữa hai đảng, góp phần tích cực vào việc củng cố và mở rộng quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân Mexico và Việt Nam.

Hai bên đã thống nhất một số điểm chính trong Chương trình hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới, tập trung vào chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico vào tháng 11/2013 và nội dung thảo luận về công tác lý luận giữa hai đảng sẽ được tiến hành trong năm 2013 tại Hà Nội.

Ngoài các hoạt động chính tại thành phố Monterrey, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo còn tới thăm và nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại công viên Các dân tộc và thăm một số di tích lịch sử, văn hóa nước sở tại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục