Giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore

Gần một chục nghìn học sinh, sinh viên của Việt Nam đã và đang được đào tạo trong hệ thống phổ thông và đại học Singapore.
Giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore ảnh 1Tiến sỹ Vũ Minh Khương trong một giờ giảng bài tại Trường Chính sách Công Lee Kwan Yew. (Ảnh: Nguyễn Việt Hải/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, giáo dục hiện là một trong những điểm sáng của mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore.

Gần một chục nghìn học sinh, sinh viên của Việt Nam đã và đang được đào tạo trong hệ thống phổ thông và đại học Singapore. Nhiều tiến sỹ, thạc sỹ, lãnh đạo cao cấp và trung cấp của Việt Nam cũng từng học tập tại Đảo quốc Sư tử, trong đó có trường Chính sách Công Lee Kwan Yew và Trường Công vụ Singapore (CSC).

Trường Chính sách Công Lee Kwan Yew, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, có mối quan hệ sâu sắc với Việt Nam trong 20 năm qua. Có khoảng 1.500 học viên Việt Nam đã và đang theo học tại trường. Hầu hết các học viên sau khi về nước đều trở thành cán bộ trung cấp trong hệ thống chính quyền tại Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, tiến sỹ Kishore Mahbubani - Hiệu trưởng trường Chính sách Công Lee Kwan Yew - cho biết trường tự hào vì nhiều học viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp đã thành công trong sự nghiệp. Ông hy vọng với quan hệ đa chiều với Việt Nam, trường sẽ tiếp tục có mối quan hệ bền chặt và sâu sắc hơn nữa trong những năm tới.

Trong khi đó, trường Công vụ Singapore (CSC) cũng thu hút khá nhiều học viên Việt Nam. Từ năm 2001, CSC bắt đầu tiếp nhận học viên Việt Nam, với mục tiêu giới thiệu những thực tiễn mà Singapore đã trải qua nhằm giúp các học viên rút ra những kinh nghiệm trong thực thi chính sách công để từ đó áp dụng ở nước mình.

Bà Flynn Ong - Trợ lý Giám đốc Trường Công vụ Singapore khẳng định trường mong muốn đóng góp phần nào cho sự phát triển của Việt Nam cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của Singapore để thông qua đó, các cán bộ Việt Nam có thể áp dụng trong nước.

Ngoài ra, các chuyên gia giáo dục Singapore còn đánh giá rất cao chất lượng học viên đến từ Việt Nam, song cho rằng Việt Nam cần tiếp tục đổi mới hệ thống giáo dục của mình, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang biến đổi thế giới nhanh chóng như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục