Giáo hoàng Benedict XVI được Renault tặng xe điện

Hãng Renault đã tặng Giáo hoàng chiếc xe điện màu trắng, hiệu Kangoo Maxi Z.E. và mang các biểu tượng của Giáo hoàng bên thân xe.
Giáo hội La Mã ngày 6/9 cho biết công ty sản xuất xe hơi Renault của Pháp đã tặng Giáo hoàng Benedict XVI một chiếc xe điện để ông tiện đi lại giữa Vatican và căn nhà nghỉ mát mùa Hè Castel Gandolfo. Chiếc xe mới, hiệu Kangoo Maxi Z.E. có màu trắng và mang các biểu tượng của Giáo hoàng ở bên thân xe. Xe  còn được dùng để đưa ông đi lại giữa các nhà thờ trong Vatican, người phát ngôn Federico Lombardi cho biết.
Giáo hoàng Benedict XVI được Renault tặng xe điện ảnh 1
Chiếc xe màu trắng, mang biểu tượng của Giáo hoàng bên thân xe. (Nguồn: Renault)
Giáo hoàng Benedict, người luôn có ý thức bảo vệ môi trường, đã ủng hộ dự án xe điện. Chiếc xe đã được Chủ tịch Renault Carlos Ghosn tặng cho Giáo hoàng vào ngày 5/9 tại Castel Gandolfo, trước khi được giới thiệu với báo giới. Khi được hỏi liệu Renault có sản xuất xe điện cho Giáo hoàng sử dụng khi ông ra nước ngoài và đi trên quãng đường dài hay không, lãnh đạo Renault ở Italy, Jacques Bousquet, nói rằng có những rủi ro an ninh trong ý tưởng trên.
Giáo hoàng Benedict XVI được Renault tặng xe điện ảnh 2
Chiếc xe giúp Giáo hoàng tiện đi lại giữa Vatican và căn nhà Castel Gandolfo. (Nguồn: Renault)
Theo Bousquet, "có vấn đề an ninh liên quan tới sức mạnh của xe, bởi một chiếc xe chạy điện hoàn toàn sẽ không có khả năng tăng tốc cần thiết trong trường hợp có vấn đề an ninh," ví dụ như một vụ tấn công nhằm vào Giáo hoàng.

Chiếc xe mới, vốn chạy điện 100%, sẽ rất tĩnh lặng và không tạo ra khí thải./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục