Giáo hoàng Benedict XVI làm gì sau khi từ chức?

Theo Vatican, Giáo hoàng Benedict XVI đã có một đêm ngon giấc sau khi trở thành giáo hoàng đầu tiên rời ghế kể từ thời Trung Cổ.
Theo Tòa thánh Vatican, Đức cha Joseph Ratzinger, tức Giáo hoàng Benedict XVI vừa từ nhiệm, đã bắt đầu cuộc sống mới bằng việc xem tin tức về chính ông trong căn phòng của mình. Ngài cũng đã có một đêm ngon giấc sau khi trở thành giáo hoàng đầu tiên rời ghế kể từ thời Trung Cổ.
Tám năm làm giáo hoàng của ngài kết thúc lúc 19g (giờ GMT) ngày 28/2 với hình ảnh biểu tượng khi những cánh cửa khu nghỉ mùa hè của giáo hoàng là Castel Gandolfo ở gần Rome đóng lại. Những cánh cửa dẫn vào dinh thự giáo hoàng ở Vatican đã bị niêm phong và chỉ mở ra khi đã có giáo hoàng mới. “Ngài đánh giá cao những tin tức được đưa,” người phát ngôn Federico Lombardi nói. Ông cũng cho biết Benedict, một người chơi piano lành nghề, đã có nhiều thời gian hơn để chơi đàn kể từ khi tuyên bố từ chức. “Giáo hoàng ngủ rất tốt,” Lombardi nói. Tin đồn về việc ai có thể thay thế Benedict đã rộ lên từ khi ông tuyên bố từ nhiệm ngày 11/2, nhưng hiện chưa có ứng viên nào thực sự nổi bật. Cuộc gặp tiền mật nghị của các hồng y tuần tới có thể sẽ giúp thu hẹp bớt những tin đồn về giáo hoàng tương lai. Cựu giáo hoàng Benedict giờ sẽ được gọi là “giáo hoàng danh dự”, một chức danh hoàn toàn mới được tạo ra để thích ứng với tình huống. Ông cũng có thể vẫn được nhắc đến với danh hiệu “Đức thánh cha Benedict XVI”. Benedict là giáo hoàng thứ hai trong lịch sử 2.000 năm giáo hội tự nguyện từ chức, và ông đã bày tỏ sự ủng hộ với người kế nhiệm. “Hãy Chúa tiết lộ ai là người được lựa chọn,” ông nói.
Giáo hoàng Benedict XVI làm gì sau khi từ chức? ảnh 1
Khu vườn ở Castel Gandolfo, nơi giáo hoàng Benedict tạm thời nghỉ ngơi sau khi từ nhiệm (Nguồn: AFP)
Vào mùa Xuân, giáo hoàng danh dự sẽ chuyển về nơi ở cố định của ông tại một tòa nhà trên đỉnh đồi ở Vatican nhìn xuống Rome. Sau đó tòa thánh sẽ có một tình huống chưa có tiền lệ khi một giáo hoàng và người tiền nhiệm ở cách nhau chỉ một tầm ném đá./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục