Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến công du tới châu Á

Giáo hoàng Francis đã tới Sri Lanka trong một chuyến công du với trọng tâm xoay quanh vấn đề hòa bình và hòa giải sau cuộc nội chiến.
Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến công du tới châu Á ảnh 1Đám đông chờ đón Giáo hoàng tại sân bay Colombo. (Nguồn: bbc.com)

Theo AFP/Reuters, ngày 13/1, Giáo hoàng Francis đã tới Sri Lanka trong một chuyến công du với trọng tâm xoay quanh vấn đề hòa bình và hòa giải sau cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ ở quốc đảo này.

Sau khi đặt chân tới sân bay Colombo, Giáo hoàng sẽ được tân Tổng thống Sri Lanka tiếp đón.

Theo kế hoạch, trong chuyến công du Sri Lanka kéo dài 2 ngày này, Giáo hoàng Francis sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt công chúng dự kiến thu hút 1 triệu người tham gia.

Sau Sri Lanka, Giáo hoàng sẽ tới Philippines trước khi kết thúc chuyến thăm châu Á vào ngày 19/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục