Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Maroc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Tòa thánh Vatican tới Maroc trong 24 năm qua, sau chuyến thăm năm 1985 của ông John Paul - Giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo Rome.
Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm thủ đô Rabat, Maroc, ngày 30/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm thủ đô Rabat, Maroc, ngày 30/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Giáo hoàng Francis đã tới Maroc, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới quốc gia Bắc Phi này, theo lời mời của Quốc vương Mohammed VI.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Tòa thánh Vatican tới Maroc trong 24 năm qua, sau chuyến thăm năm 1985 của ông John Paul - Giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo Rome.

[Video] Maroc - Vùng đất chứa đựng một thế giới cổ tích kỳ bí]

Máy bay chở Giáo hoàng Francis và đoàn hộ tống đã hạ cánh xuống thủ đô Rabat vào khoảng 14 giờ giờ địa phương (tức 20 giờ cùng ngày giờ Hà Nội).

Dự kiến, Giáo hoàng Francis sẽ gặp các lãnh đạo Hồi giáo, người di cư, trước khi tham dự một buổi lễ với cộng đồng Công giáo thiểu số tại Maroc.

Theo giới chức Maroc, chuyến công du của Giáo hoàng Francis là một phần sứ mệnh thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo. An ninh đã được tăng cường tại thủ đô Rabat để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục