Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba và Mỹ

Giáo hoàng Francis I đã khởi hành từ Rome để bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba và Mỹ. Đây là chuyến đi dài nhất của ngài kể từ ngày trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo thế giới.
Giáo hoàng Francis bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba và Mỹ ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Giáo hoàng Francis I đã khởi hành từ Rome để bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba và Mỹ. Đây là chuyến đi dài nhất của ngài kể từ ngày trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo thế giới.

Theo lịch trình, Giáo hoàng Francis I sẽ di chuyển quãng đường 19.000 km kéo dài trong 26 ngày thăm và làm việc, trong đó có 8 ngày ở Cuba và 18 ngày ở Mỹ.

Báo chí Italy cho hay, Giáo hoàng đã rời sân bay Fiumicino sáng 19/9 và tới sân bay Jose Marti, La Habana vào lúc 16h00, giờ địa phương.

Lễ đón chính thức Giáo hoàng, với phần phát biểu của lãnh tụ Cuba Fidel Castro và Giáo hoàng sẽ diễn ra tại đây.

Các buổi làm việc chính thức của Giáo hoàng sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 20/9, với thánh lễ do ngài chủ trì ở Quảng trường Cách mạng tại thủ đô La Habana.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba, trong một cuộc điện đàm vài ngày trước khi Giáo hoàng khởi hành, đã ca ngợi vai trò của ngài trong việc bình thường hóa quan hệ Washington-La Habana.

Nguồn tin của Liên hợp quốc xác nhận lá cờ của Tòa thánh sẽ tung bay ở tòa nhà Liên hợp quốc vào ngày 25/9 tới, khi Giáo hoàng tới phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo hãng ANSA, sự kiện lịch sử này thành hiện thực nhờ những tác động của Tổng giám mục Bernadito Auza, Khâm sứ Tòa thánh tại Liên hợp quốc.

Hôm 10/9, Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết cho phép các quan sát viên là Vatican và Palestine được treo cờ tại Liên hợp quốc trong những sự kiện quan trọng.

Francis I là Giáo hoàng thứ 3 tới La Habana trong vòng 17 năm qua, sau các chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng John Paul II vào năm 1998 và Benedict XVI vào năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục