Giáo hoàng Francis bày tỏ quan ngại với tương lai của châu Âu

Trong bài phát biểu trước các phái đoàn ngoại giao bên cạnh Tòa Thánh Vatican, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự quan ngại của Vatican đối với châu Âu cũng như tương lai của lục địa này.
Giáo hoàng Francis bày tỏ quan ngại với tương lai của châu Âu ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng tin ANSA, trong bài phát biểu trước các phái đoàn ngoại giao bên cạnh Tòa Thánh Vatican ngày 9/1, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự quan tâm và quan ngại của Vatican đối với châu Âu cũng như tương lai của lục địa này.

Giáo hoàng nhấn mạnh, giữa lúc các nỗ lực đang bị gián đoạn, điều khẩn cấp nhất là phải cập nhật “ý tưởng của châu Âu. Toàn bộ châu Âu đang trải qua một thời khắc quan trọng trong lịch sử và châu lục này một lần nữa phải tìm thấy bản sắc của mình.” 

Theo Giáo hoàng, điều này đòi hỏi châu Âu phải tìm thấy lại gốc rễ của chính châu lục này “nhằm kiến tạo tương lai cho mình.”

Ý tưởng mới về châu Âu phải tạo ra một “chủ nghĩa nhân văn mới dựa trên khả năng hội nhập, đối thoại và phát triển” mà đã từng làm nên điều vĩ đại cho cái gọi là Lục địa Già./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục