Giáo hoàng Francis I chỉ trích sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố

Trong buổi cầu nguyện hôm 8/1 về vụ khủng bố ở Paris, Giáo hoàng Francis I chỉ trích vụ tấn công ở Paris, cũng như sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố.
Giáo hoàng Francis I chỉ trích sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố ảnh 1Giáo hoàng Francis I chỉ trích "sự tàn bạo của con người" sau vụ khủng bố ở Paris. (Ảnh: AFP)

Trong buổi cầu nguyện hôm 8/1 về vụ khủng bố ở Paris, Giáo hoàng Francis I tuyên bố: "Vụ tấn công ngày hôm qua ở Paris khiến chúng ta suy ngẫm đến sự tàn bạo, sự tàn bạo của con người cũng như của chủ nghĩa khủng bố, dù đó là khủng bố đơn lẻ hay là khủng bố cấp nhà nước."

Trong buổi lễ, Giáo hoàng cũng kêu gọi tất cả hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của "sự tàn bạo".

Qua trang Twitter cá nhân của mình, Giáo hoàng cũng đề nghị mọi người cầu nguyện qua một hashtag là #PrayersForParis.

Hiện tại, Italy đã thắt chặt an ninh ở các điểm nhạy cảm trên lãnh thổ của mình, đặc biệt ở Rome, nơi có Tòa thánh Vatican, sau khi vụ khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo xảy ra ở Paris hôm 7/1, làm ít nhất 12 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục