Giáo hoàng Francis I có thể sẽ gặp lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Giáo hoàng Francis sẽ được Chủ tịch Raul Castro đón chính thức vào ngày 20/9 và Giáo hoàng có thể sẽ gặp mặt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.
Giáo hoàng Francis I có thể sẽ gặp lãnh tụ Cuba Fidel Castro ảnh 1Giáo hoàng Francis I (phải) và Chủ tịch Raul Castro tại cuộc gặp ở Vatican. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ và Giáo hội Thiên chúa Cuba ra công bố cho biết dự kiến trong chuyến thăm đảo quốc Caribe từ ngày 19-22/9, Giáo hoàng Francis I sẽ được Chủ tịch Raul Castro đón chính thức vào ngày 20/9 và Giáo hoàng có thể sẽ gặp mặt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.

Nhân chuyến công du, Giáo hoàng cũng sẽ chủ trì hai lễ thánh ngoài trời tại thủ đô La Habana và tỉnh Holguin, cùng một lễ khác trong nhà tại tỉnh Santiago.

Chủ tịch Raul Castro tuyên bố rằng ngoài các cuộc gặp chính thức, ông cũng sẽ tham dự các lễ thánh do Giáo hoàng chủ trì.

Cùng với Brazil – quốc gia có nhiều giáo dân Thiên chúa nhất thế giới, Cuba là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất được đón tiếp ba vị giáo hoàng gần nhất, gồm John Paul II năm 1998, Benedict XVI năm 2012 và Francis vào năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục